11:11, 20/11/2020

Trường Mầm non Họa Mi Nha Trang tổ chức Ngày hội "Cô giáo là mẹ hiền" và tặng gần 5.000 cuốn vở cho học sinh miền Trung

Kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2020), sáng 20-11, Trường Mầm non Họa Mi Nha Trang tổ chức Ngày hội "Cô giáo là mẹ hiền".

Kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2020), sáng 20-11, Trường Mầm non Họa Mi Nha Trang tổ chức Ngày hội “Cô giáo là mẹ hiền”.
 

 

Đại diện cha mẹ học sinh nhà trường tặng hoa cho cô Bùi Thị Thu Hà - Hiệu trưởng nhà trường.
Đại diện cha mẹ học sinh nhà trường tặng hoa cho cô Bùi Thị Thu Hà - Hiệu trưởng nhà trường.

 

Các bé mầm non tặng hoa cho cô hiệu trưởng và cô giáo.
Các bé mầm non tặng hoa cho cô hiệu trưởng và cô giáo.

 

Cô Bùi Thị Thu Hà - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Ngày hội Cô giáo là mẹ hiền.
Cô Bùi Thị Thu Hà - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Ngày hội Cô giáo là mẹ hiền.
 
Hòa trong không khí rộn ràng, náo nức của ngày tôn vinh các nhà giáo, các bé mầm non cùng các cô giáo của trường đã đem tới Ngày hội những lời ca, tiếng hát, các tiết mục nhảy, múa sôi động, vui tươi. Nhân dịp này, Ban đại diện Cha mẹ học sinh của trường đã bày tỏ sự tri ân đối với ban giám hiệu nhà trường và các cô giáo đã quan tâm, chăm sóc cho các bé. Các bé cũng tặng cho các cô những bó hoa tươi thắm để thể hiện niềm kính yêu đối với các cô giáo của mình. 
 

 

Ngày hội diễn ra với nhiều tiết mục sôi nổi của cô và cháu.
Ngày hội diễn ra với nhiều tiết mục sôi nổi của cô và cháu.

 

.
.

 

.
.

 

.
Các bé đã đem đến Ngày hội nhiều tiết mục dễ thương. 
 
Trước đó, hưởng ứng chương trình "Triệu cuốn vở - Một tấm lòng" do PGS.TS Đậu Minh Long, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế kêu gọi, vận động, các cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Họa Mi Nha Trang và phụ huynh học sinh, Công ty TNHH Vinh Hà NT, Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng Thanh Vinh, Công ty TNHH Nguyên Sơn cùng các nhà hảo tâm đã ủng hộ gần 5.000 quyển vở để tặng cho các em học sinh miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. 
 

 

Nhà trường đã huy động quyên góp 5.000 cuôn vở để tặng cho học sinh miền Trung bị lũ lụt.
Nhà trường đã huy động, quyên góp 5.000 cuôn vở để tặng cho học sinh miền Trung bị lũ lụt.

 

Các tập vở được xếp lên xe.
Các tập vở được xếp lên xe.

 

Sau đó chuyển đến Ga Nha Trang để chuyển đến các học sinh miền Trung. Phó trưởng ga Nha Trang đã ủng hộ chuyên chở miễn phí chuyến tàu thống nhất Bắc Nam đến TP Huế
Sau đó chuyển đến Ga Nha Trang để chuyển đến các học sinh miền Trung. Phó trưởng ga Nha Trang đã hỗ trợ chuyên chở miễn phí các cuốn vở. 
K.D