05:11, 18/11/2020

Gặp mặt truyền thống nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Chiều 18-11, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa tổ chức buổi gặp mặt truyền thống nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Đến dự có các ông: Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. 
 

Chiều 18-11, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa tổ chức buổi gặp mặt truyền thống nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Đến dự có các ông: Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. 
 
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống "tôn sư trọng đạo" và tri ân các thế hệ nhà giáo đã đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, tuy còn có nhiều khó khăn nhưng tình hình giáo dục của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt 97,5%, tăng 4,6% so với năm 2019; tỷ lệ học sinh có tổng 3 môn xét tuyển đại học từ 15 điểm trở lên chiếm 94,4%, tăng 9,4%; chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng lên, có 26 học sinh đạt giải Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020; giáo dục miền núi, hải đảo được quan tâm, trường lớp thêm khang trang...

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân tặng hoa chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam cho lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa.
Ông Nguyễn Tấn Tuân (bìa phải) tặng hoa chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam cho lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các cá nhân ngoài ngành.
Ông Nguyễn Tấn Tuân trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các cá nhân ngoài ngành.

 

Ông Võ Hoàn Hải - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các cá nhân.
Ông Võ Hoàn Hải - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các cá nhân.
 
 
Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Tấn Tuân ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của ngành Giáo dục, nhất là của đội ngũ nhà giáo thời gian qua. Ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị ngành Giáo dục cần tiếp tục củng cố và phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp; coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, nhân cách cho nhà giáo, từng bước khắc phục, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực. Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền cần tạo điều kiện thuận lợi cho giáo dục phát triển, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, chăm lo tốt hơn đời sống của đội ngũ nhà giáo...

 

Ông Hà Quốc Trị trao cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các tập thể.
Ông Hà Quốc Trị trao cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các tập thể.
 
 
Dịp này, 6 cá nhân ngoài ngành được nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" do Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng; 5 tập thể được Bộ tặng cờ thi đua và 12 cá nhân được Bộ tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2019-2020.
 
 
K.D