12:10, 14/10/2019

Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi kỷ niệm 43 năm ngày thành lập

Ngày 14-10, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (TP. Nha Trang) tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm ngày thành lập (15-10-1976 – 15-10-2019). Ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sở giáo dục và đào tạo, nguyên lãnh đạo trường qua các thời kỳ đến dự. 

Ngày 14-10, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (TP. Nha Trang) tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm ngày thành lập (15-10-1976 – 15-10-2019). Ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sở giáo dục và đào tạo, nguyên lãnh đạo trường qua các thời kỳ đến dự. 
 

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân tặng hoa chúc mừng nhà trường.
Ông Nguyễn Tấn Tuân tặng hoa chúc mừng nhà trường.

 

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng nhà trường.
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng nhà trường.
 
Qua 43 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi đã trở thành một trong những trường THPT top đầu của tỉnh, đạt nhiều thành tích trong công tác giáo dục mũi nhọn, giáo dục đại trà, với nhiều giải thưởng ở các cuộc thi học sinh giỏi quốc tế, quốc gia. Đây cũng là trường THPT duy nhất của tỉnh giảng dạy chương trình song ngữ tiếng Pháp.
 

 

Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi tặng hoa cho các thầy cô nguyên là lãnh đạo trường.
Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi tặng hoa cho các thầy cô nguyên là lãnh đạo trường.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân rao giấy khen cho các học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi THPT năm học 2019-2020.
Ông Nguyễn Tấn Tuân trao giấy khen cho các học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2019-2020.
 
Năm học 2018-2019, trường có 1 học sinh đạt giải 3 kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, 15 học sinh giỏi cấp tỉnh, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,7%. Trường hiện có 117 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 47 lớp với 2.085 học sinh. Đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn về trình độ đào tạo, trong đó có 23,1% trên chuẩn.
 

 

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.
Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.
 
Năm học 2019-2020, có 18 học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi THPT của tỉnh, trong đó 12 em được chọn vào đội tuyển bồi dưỡng thi học sinh giỏi quốc gia. 
 

 

Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ.
 
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Tuân biểu dương những kết quả nhà trường đã đạt được, đồng thời đề nghị trường tiếp tục đoàn kết, thi đua dạy tốt, học tốt, đổi mới cách thức quản lý theo hướng dân chủ để phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng cá nhân; đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; đẩy mạnh hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật; chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, đạo đức, trách nhiệm xã hội cho học sinh… 
 
K.D