09:08, 06/08/2019

Sẽ công bố điểm chuẩn đại học từ chiều 8.8

Điểm chuẩn chính thức bằng phương thức xét kết quả thi sẽ được các trường ĐH công bố sau phiên lọc ảo cuối cùng của Bộ GD-ĐT vào chiều 8.8.
 

Điểm chuẩn chính thức bằng phương thức xét kết quả thi sẽ được các trường ĐH công bố sau phiên lọc ảo cuối cùng của Bộ GD-ĐT vào chiều 8.8.

 

Thí sinh tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2019 Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Thí sinh tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2019. Ảnh: Đào Ngọc Thạch

 

Hôm nay (6.8), các trường ĐH bắt đầu tham gia quy trình thực hiện xét tuyển và lọc ảo tuyển sinh năm 2019. Theo đó, quy trình này sẽ diễn ra trong ba ngày từ 6 - 8.8. Nhóm xét tuyển và lọc ảo phía nam do ĐH Quốc gia TP.HCM chủ trì, nhóm phía bắc là Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và nhóm toàn quốc do Bộ GD-ĐT thực hiện.
 
6 Lần lọc ảo trên toàn quốc, 10 lần theo nhóm
 
PGS-TS Đinh Đức Anh Vũ, Trưởng ban Đào tạo ĐH, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết nhóm xét tuyển và lọc ảo phía nam do ĐH này chủ trì gồm 90 trường ĐH và CĐ tham gia (từ Quảng Bình trở vào). Mục đích việc tham gia nhóm này, theo ông Anh Vũ, nhằm giúp các trường tuyển được thí sinh (TS) theo đúng tiêu chí mà không bị trùng lặp với trường khác (giảm số lượng TS ảo trúng tuyển vào các trường).
 
“Quá trình này chủ yếu tác động tới việc tuyển sinh của các trường, không ảnh hưởng tới quyền lợi xét tuyển của TS”, ông Vũ cho hay.
 
Tuy nhiên, ngoài 90 trường nhóm phía nam và 56 trường tham gia nhóm lọc ảo phía bắc thì vẫn còn khoảng một nửa số trường ĐH chỉ tham gia nhóm lọc ảo toàn quốc do Bộ GD-ĐT thực hiện.
 
Theo kế hoạch của nhóm lọc ảo phía nam, trước 9 giờ sáng nay, các trường thành viên sẽ rà soát hệ số môn xét tuyển, điều kiện sơ tuyển, bổ sung điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ, cấu hình thông tin xét tuyển.
 
Từ 9 - 11 giờ 30, các trường thực hiện các thao tác như thực hiện xét tuyển offline bằng phương thức xét tuyển áp theo kết quả xét của nhóm, xuất kết quả xét tuyển dự kiến, nhập kết quả này lên hệ thống để chính thức thực hiện lọc ảo nhóm lần 1 vào 11 giờ 35.
 
Theo kế hoạch này, trong ngày đầu tiên (6.8) nhóm sẽ thực hiện lọc ảo 3 lần và Bộ GD-ĐT thực hiện lọc ảo toàn quốc 2 lần. Ở ngày 7.8, nhóm lọc ảo 4 lần và Bộ thực hiện 2 lần. Ngày cuối cùng (8.8), nhóm lọc ảo 3 lần và Bộ thực hiện 2 lần. Như vậy, tổng cộng trong 3 ngày các nhóm thực hiện chạy phần mềm lọc ảo 10 lần và Bộ thực hiện 6 lần trên toàn quốc.
 
Ở giai đoạn cuối cùng, nhóm sẽ hoàn tất việc lọc ảo lần thứ 10 vào 15 giờ 20 ngày 8.8. Đến 17 giờ 30 ngày 8.8, Bộ sẽ thực hiện lọc ảo toàn quốc lần thứ 6. Sau thời điểm này cho đến trước 17 giờ ngày 9.8, các trường mới có dữ liệu điểm trúng tuyển và danh sách TS trúng tuyển chính thức.
 
Điểm chuẩn chính thức sẽ có ở lần lọc ảo cuối
 
Theo PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, đến chiều qua các trường chưa có dữ liệu TS. Qua mỗi lần chạy phần mềm lọc ảo các trường đều có mức điểm chuẩn dự kiến từng ngành, nhưng số liệu này sẽ thay đổi liên tục qua từng lần chạy phần mềm. Vì vậy, dữ liệu cuối cùng được xuất ra sau khi Bộ thực hiện lọc ảo toàn quốc lần cuối cùng mới là điểm chuẩn chính thức.
 
Trước đó, theo công văn chỉ đạo xét tuyển mà Bộ GD-ĐT gửi các cơ sở đào tạo trước đó, danh sách TS trúng tuyển chính thức là danh sách được phần mềm lọc ảo toàn quốc gửi lại trường sau khi lọc ảo lần cuối vào ngày 8.8 (trên cơ sở danh sách TS dự kiến trúng tuyển do trường tải lên hệ thống).
 
Một số trường ĐH cho biết sẽ công bố điểm chuẩn ngay trong chiều và tối 8.8 gồm: Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM…
 
Trong khi một số trường dự kiến công bố trong ngày 9.8 gồm: Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM…
 
Theo Thanh niên