10:04, 11/04/2019

Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong nhà trường

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc triển khai công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019.

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc triển khai công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2019.


Theo đó, các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và của Tỉnh ủy, UBND, Công an tỉnh trên lĩnh vực xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở đơn vị, trường học; phòng ngừa tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống cháy nổ; phòng, chống ma túy, mại dâm; phòng tránh tai nạn thương tích; đảm bảo trật tự an toàn giao thông… Đầu mỗi năm học, các nhà trường chủ động lập hồ sơ gửi công an huyện, thị xã, thành phố đăng ký đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.


Các trường cần tổ chức tuyên truyền, triển khai các luật về phòng, chống tội phạm, đồng thời lồng ghép nội dung phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ vào các bài dạy, buổi chào cờ, hoạt động ngoại khóa…; củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo an ninh trật tự trường học, đội bảo vệ; xây dựng các mô hình tự quản, tự bảo vệ trong nhà trường; tập hợp, huy động đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh tham gia phòng, chống tội phạm, phát huy ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải và phát hiện tố giác tội phạm ngay trên địa bàn…


V.A