10:04, 15/04/2019

Trường Sĩ quan Thông tin: nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh

Thời gian qua, Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh, Trường Sĩ quan Thông tin không ngừng được nhà trường và cấp trên quan tâm đầu tư xây dựng cả về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên. Qua đó, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để trung tâm nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học.

Thời gian qua, Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN), Trường Sĩ quan Thông tin không ngừng được nhà trường và cấp trên quan tâm đầu tư xây dựng cả về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên. Qua đó, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để trung tâm nâng cao chất lượng công tác giáo dục QP-AN cho sinh viên (SV) các trường cao đẳng, đại học.


Theo Đại tá Lê Xuân Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Thông tin, thời gian qua, phát huy nguồn lực sẵn có, tranh thủ sự quan tâm của cấp trên, Trung tâm Giáo dục QP-AN của nhà trường luôn bảo đảm tốt cơ sở vật chất, giảng đường, thao trường, bãi tập, giáo trình, tài liệu, vũ khí, trang thiết bị cho công tác giảng dạy QP-AN. 100% giảng viên QP-AN của trung tâm có trình độ từ đại học trở lên, trong đó hơn 50% có trình độ sau đại học; 100% giảng viên tham gia giảng dạy đã được đào tạo, bồi dưỡng và có chứng chỉ giáo dục QP-AN theo đúng quy định của bộ. Đó là những cơ sở vững chắc để trung tâm ngày càng đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác giáo dục QP-AN cho hàng nghìn SV của nhiều trường cao đẳng, đại học mỗi năm.

 

<p style="text-align: justify;">Lãnh đạo nhà trường kiểm tra công tác huấn luyện cho sinh viên tại trung tâm.</p>

Lãnh đạo nhà trường kiểm tra công tác huấn luyện cho sinh viên tại trung tâm.


Riêng năm 2018, trung tâm tổ chức giáo dục QP-AN cho gần 3.000 SV của các trường theo phân luồng. Công tác điều hành thực hiện kế hoạch huấn luyện đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Nội dung chương trình, phương pháp huấn luyện được chủ động đổi mới, sát với tình hình thực tiễn đời sống xã hội. Công tác quản lý, rèn luyện SV theo khung đại đội, trung đội góp phần thực hiện nghiêm túc các nề nếp, chế độ học tập, sinh hoạt theo đúng điều lệnh quản lý bộ đội và quy định của trung tâm. SV có ý thức tự giác rèn luyện tốt, chấp hành nghiêm các quy chế, quy định trong huấn luyện.


Theo kế hoạch, năm 2019, trung tâm sẽ tổ chức huấn luyện cho SV của 12 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận với gần 4.000 SV. Đại tá Lê Xuân Hùng cho biết: “Để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Trung tâm Giáo dục QP-AN, nhà trường tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tổ chức, điều hành kế hoạch huấn luyện và công tác quản lý SV; đẩy mạnh các hoạt động bồi dưỡng giảng viên, cán bộ quản lý SV; chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp dạy học tích cực nhằm kích thích tính năng động, sáng tạo của SV. Trong đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng có hiệu quả các phương tiện dạy học hiện đại vào quá trình dạy học nhằm cung cấp cho SV những hình ảnh, thông tin mới về hoạt động quân sự, QP-AN, tạo sự sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn SV trong quá trình học tập”.


THẾ ANH