10:04, 11/04/2019

Sinh viên tham gia đảm bảo an ninh trật tự

Với mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thời gian qua, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang đã triển khai nhiều biện pháp huy động sinh viên tham gia đảm bảo an ninh trật tự  mang lại hiệu quả cao.

Với mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thời gian qua, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang đã triển khai nhiều biện pháp huy động sinh viên (SV) tham gia đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) mang lại hiệu quả cao.

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang hiện có khoảng 2.000 SV theo học, đa số ở trong khu ký túc xá của trường. Khu ký túc xá có khuôn viên rộng, địa bàn xung quanh có nhiều phức tạp về ANTT, tệ nạn xã hội. Trước đây, trong ký túc xá thường xuyên xảy ra tình trạng mất cắp vặt. Các đối tượng xấu ở bên ngoài thường vào khu vực phía sau ký túc xá để hút chích ma túy gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho SV.

 

Tổ sinh viên tự quản ký túc xá đứng chốt kiểm soát người ra vào cổng khu nội trú.

Tổ sinh viên tự quản ký túc xá đứng chốt kiểm soát người ra vào cổng khu nội trú.


Ông Nguyễn Trung Triều - Trưởng phòng Công tác SV, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang cho biết: Nhà trường thường xuyên thông báo đến SV các vấn đề liên quan đến ANTT trong các buổi chào cờ, giao ban công tác SV hàng tháng, nhất là những thông tin giúp SV nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng, tự quản. Bên cạnh đó, trường cũng tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức những buổi tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống cho SV.


Trong các hội thi tìm hiểu về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do Công an tỉnh tổ chức hàng năm, nhà trường luôn quan tâm đầu tư cả về nội dung và kinh phí, đồng thời khuyến khích SV tích cực tham gia hội thi. Đây chính là cơ hội để SV hiểu rõ về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ đó nâng cao ý thức chủ động phòng, chống tội phạm và ngăn ngừa tệ nạn xã hội trong trường học. Nhờ đó, trong 3 năm vừa qua, trường liên tục đạt giải nhất toàn đoàn hội thi “Tìm hiểu phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong học sinh, SV các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh”.


Để đảm bảo ANTT trong khu ký túc xá cho SV yên tâm sinh hoạt, học tập, bên cạnh việc trang bị hệ thống camera an ninh giám sát, tháng 11-2018, nhà trường đã thành lập Đội SV tự quản ký túc xá gồm 23 SV. Nhiệm vụ của đội là thường xuyên phối hợp với Tổ bảo vệ tuần tra xung quanh các khu nội trú, kịp thời phát hiện người lạ, kẻ gian đột nhập; nhắc nhở SV chú ý bảo quản tài sản. Dù mới đi vào hoạt động nhưng mô hình mới này bước đầu cho thấy những hiệu quả khả quan, góp phần hạn chế các tệ nạn xã hội, trộm cắp, đánh nhau xảy ra trong khuôn viên trường. “Từ khi thành lập đội SV tự quản ký túc xá của trường, SV đã tự nâng cao ý thức giữ gìn tài sản chung cũng như đồ đạc riêng của mình. Nhờ đó, việc mất cắp vặt trong ký túc xá thời gian gần đây đã giảm rõ rệt”, Lê Thị Trúc Mai - SV nhà trường nói.


Theo ông Nguyễn Trung Triều, không chỉ nâng cao ý thức cảnh giác cho SV, việc thành lập Đội SV tự quản ký túc xá đã khuyến khích SV phát huy tinh thần xung kích, chủ động tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, góp phần giúp nhà trường làm tốt công tác đảm bảo ANTT trong trường học.


LAN PHƯƠNG