09:11, 12/11/2018

Những ngôi trường xanh

Các trường tiểu học ở Khánh Hòa đang ngày càng tươi mới, xanh, sạch, đẹp. Sự đổi thay đó là nhờ mỗi trường có cách làm riêng.

Các trường tiểu học (TH) ở Khánh Hòa đang ngày càng tươi mới, xanh, sạch, đẹp. Sự đổi thay đó là nhờ mỗi trường có cách làm riêng.

Xây dựng trường học xanh…


Nằm ở huyện miền núi Khánh Vĩnh, Trường TH Khánh Bình đón học sinh (HS) từ ngoài cổng bằng bồn hoa rực rỡ. Bên ngoài mỗi lớp học cũng có bồn hoa nhỏ. Dưới những bồn cây to là các thảm cỏ nhân tạo, tạo cảm giác xanh mát cho sân trường. Khu vệ sinh sạch sẽ với hàng dép xếp ngay ngắn. Cô Nguyễn Thị Lan Hà - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, mọi chỗ trống ở trường đều được “lấp” bằng hoa, cây cảnh. Để chăm sóc cây, nhà trường giao nhiệm vụ phù hợp với từng đối tượng, như: giáo viên phụ trách việc trồng cây; HS tưới cây, quét lá… Trường có 438 HS thì hơn 80% là HS dân tộc thiểu số, đa số còn thói quen sinh hoạt, vệ sinh chưa khoa học. Vì vậy, các cô thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn.

 

zzCác công trình măng non ở Trường Tiểu học Vạn Thắng chính là những bồn rau, bồn hoa.

Các công trình măng non ở Trường Tiểu học Vạn Thắng chính là những bồn rau, bồn hoa.


Ở TP. Nha Trang, Trường TH Vạn Thắng luôn xanh mát bởi mọi góc nhỏ đều có cây xanh. Ban giám hiệu đã phủ xanh trường học bằng nhiều cách: mua cây; tự chiết cây; đóng góp của HS, phụ huynh dịp Tết trồng cây hàng năm. Công trình măng non của mỗi lớp là những bồn hoa, bồn rau. Việc chăm sóc cây xanh được tính vào điểm thi đua hàng tháng. Rẻo đất thừa sau khối lớp học được thiết kế thành vườn sinh vật, nơi HS được trải nghiệm thực tế khi học môn tự nhiên xã hội, được sờ nắm vào từng loại cây, trái như: mía, thơm, mãng cầu, bưởi, chanh, cam…; được quan sát hoạt động của cá, gà, chim bồ câu, thỏ… Điều mừng nhất là nhà trường đã giáo dục được cho HS ý thức bảo vệ môi trường. Giờ ra chơi, hàng trăm HS ùa ra sân trường, nhóm tưới cây, bắt sâu, nhặt lá vàng bỏ giỏ rác, nhóm chơi thể thao, nhóm quây quần đọc sách. Vừa tưới bồn rau mùng tơi, em Hồ Nguyễn Tường Vy - HS lớp 5/4 vừa cười tươi khi được hỏi về trường mình: “Giờ ra chơi, chúng con tưới rau theo phân công. Chúng con còn được học về các loài cây ở vườn trường. Con yêu trường con lắm!”.

 

Học sinh Trường Tiểu học Khánh Bình dọn vệ sinh bồn cây.

Học sinh Trường Tiểu học Khánh Bình dọn vệ sinh bồn cây.


Với cô Trương Thị Tâm - Hiệu trưởng Trường TH Lộc Thọ (Nha Trang), “xanh” không chỉ là trồng nhiều cây, mà còn phải trồng hợp lý. Sân trường được quy hoạch chi tiết vị trí trồng cây lâu năm, đặt chậu hoa, bồn cây cảnh…, đảm bảo thoáng đãng, đủ chỗ cho HS vận động mà vẫn có bóng mát.


… và sạch, đẹp, an toàn


Cô Nguyễn Thị Bích Phượng - Phó Hiệu trưởng Trường TH Vạn Thắng chia sẻ, ban đầu, tuy tuyên truyền mạnh nhưng HS vẫn xả rác bừa bãi. Các cô tiếp tục kiên trì nhắc nhở, đồng thời tự nhặt rác làm gương, từ đó các em cũng nhặt theo. Qua khoảng 1 - 2 năm kiên trì, đến nay, trường đã luôn sạch sẽ. Khu vệ sinh xây dựng đã 15 năm, chỉ cải tạo 1 lần cách đây 5 năm, nhưng vẫn luôn sạch sẽ, không chỉ do được dọn dẹp thường xuyên mà còn bởi công tác tuyên truyền, giáo dục giữ gìn vệ sinh đã thấm vào từng HS. Các góc hành lang đều được tận dụng làm phòng lưu trữ hồ sơ, phòng bổ túc kiến thức. Góc cầu thang làm góc khéo tay hay làm, góc thư viện…

 

Lối vào xanh mát của Trường Tiểu học số 2 Ninh Đa.

Lối vào xanh mát của Trường Tiểu học số 2 Ninh Đa.


Với Ban Giám hiệu Trường TH Lộc Thọ, xanh thôi chưa đủ, mà còn phải sạch, đẹp, an toàn. Trường nhắc nhở HS liên tục về các bước rửa tay, đánh răng, kết hợp tuyên truyền sức khỏe học đường, bảo vệ môi trường; trang bị kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường, chống xâm hại… Từng khối lớp được giao nhiệm vụ phù hợp: lớp 1 giữ không xả rác, tưới nước cho bồn hoa trước lớp; từ khối lớp 2 trở lên dọn vệ sinh từng khu vực. Hàng tháng, trường thực hiện tổng vệ sinh. Hàng tuần, HS tự vệ sinh vật dụng hàng ngày. Các em được tự trang trí lớp học…


Trường TH số 2 Ninh Đa (thị xã Ninh Hòa) gây thiện cảm từ lối vào với 2 hàng phi lao xanh ngắt, đặc biệt, xung quanh không hề có hàng quà vặt. Cô Nguyễn Thị Thu - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, cùng với dạy kiến thức, trường luôn chú ý rèn nhân cách, kỹ năng sống cho HS, xây dựng ngôi trường xanh sạch đẹp. Theo đó, các thầy cô kiên trì tuyên truyền dưới cờ; đưa vào nội quy; cho ký cam kết về việc giữ gìn trường sạch đẹp, riêng cam kết của phụ huynh có nội dung không cho con tiền ăn quà vặt. Đến nay, hơn chục quán quà vặt trước cổng trường đã không còn. Cô chủ nhiệm, cô phục vụ còn hướng dẫn từng bước cho HS cách sử dụng nhà vệ sinh. Trường cũng giao người theo dõi, ghi chép để nhắc nhở HS làm chưa tốt, nêu gương HS biết giữ vệ sinh… Sau 3 năm kiên trì, HS đã vào nề nếp, nhưng việc tuyên truyền vẫn tiếp tục, bởi mỗi năm lại có nhiều HS mới.


TIỂU MAI



 


 

Ông Hà Văn Thông - Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học (Sở Giáo dục và Đào tạo): Phong trào xây dựng trường TH xanh - sạch - đẹp - an toàn đang ngày càng lan tỏa, giúp HS thêm gắn bó, yêu trường, yêu lớp, yêu thiên nhiên. Điều này cũng góp phần giáo dục HS ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng thói quen và hành vi sống đẹp, qua đó góp phần tạo dựng môi trường sư phạm lành mạnh, nâng cao chất lượng dạy và học.