12:11, 20/11/2018

Vượt gian nan, vững vàng tiếp bước

Thấm thoát đã 70 năm kể từ khi Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo mở khóa huấn luyện cho bí thư chi bộ (tháng 11-1948), các thế hệ giảng viên Trường Chính trị tỉnh đã tiếp nối nhau, nỗ lực sáng tạo, tích cực đổi mới, góp sức để trường vững vàng đi tiếp.

Thấm thoát đã 70 năm kể từ khi Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo mở khóa huấn luyện cho bí thư chi bộ (tháng 11-1948), các thế hệ giảng viên Trường Chính trị tỉnh đã tiếp nối nhau, nỗ lực sáng tạo, tích cực đổi mới, góp sức để trường vững vàng đi tiếp.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối các ban Đảng tỉnh cho Trường Chính trị.

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối các ban Đảng tỉnh cho Trường Chính trị.


Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tiền thân là Trường Đảng tỉnh Phú Khánh. Tháng 11-1948, Đảng bộ tỉnh mở khóa huấn luyện 60 đồng chí là bí thư chi bộ, chi ủy viên cho huyện Vĩnh Xương, huyện Diên Khánh và thị xã Nha Trang. Lán trại dựng tại khu rừng dọc sông Chò, Suối Thơm (hiện nay thuộc huyện Khánh Vĩnh). Ngày 19-11-1998, Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 303 công nhận ngày 20-11-1948 là ngày truyền thống của Trường Chính trị tỉnh.

 

Thế hệ giảng viên, nhân viên nhà trường hiện nay.

Thế hệ giảng viên, nhân viên nhà trường hiện nay.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: 70 năm xây dựng và phát triển, Trường Chính trị tỉnh đã có những cống hiến xứng đáng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đóng góp vào những thành tựu đó có công lao to lớn của tập thể lãnh đạo, đội ngũ nhà giáo và toàn thể cán bộ, viên chức của trường. Đặc biệt, phải kể đến sự phấn đấu gian khổ của các thế hệ giảng viên, cán bộ, viên chức đang nối tiếp làm nên trang sử vẻ vang của trường.

70 năm qua, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhà trường đã vượt qua nhiều khó khăn để đào tạo, bồi dưỡng nhiều thế hệ cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể cho địa phương, cơ sở, góp phần nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, sự đoàn kết, sức chiến đấu của Đảng, sự nhiệt tình cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Ngoài đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính, bồi dưỡng quản lý nhà nước, nhà trường còn tham mưu, xin chủ trương của Tỉnh ủy phối hợp với các học viện, trường đại học mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ các cấp của tỉnh. Đồng thời, trường liên kết với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực III, Học viện Hành chính… mở các lớp cao cấp lý luận chính trị, đại học, trung cấp chuyên ngành.


Công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng đội ngũ cán bộ cũng được duy trì, phát triển. Các thế hệ giảng viên của trường không ngừng nỗ lực đổi mới phương pháp dạy và học; gắn lý luận với thực tiễn; chú trọng phương pháp luận, tính Đảng, tính định hướng. Từ năm 2012 đến nay, trường đã thực hiện thành công 3 đề tài khoa học cấp tỉnh, đã và đang thực hiện 3 đề tài khoa học cấp cơ sở. Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nếu như năm 2008, nhà trường có 10/29 giảng viên có trình độ thạc sĩ thì đến nay đã có 21/33 giảng viên là thạc sĩ và 4 giảng viên đang học cao học.

 

 Một buổi học theo phương pháp tích cực tại trường năm 2018.

Một buổi học theo phương pháp tích cực tại trường năm 2018.


Những năm gần đây, kết quả đào tạo, bồi dưỡng của trường đều đạt và vượt kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Năm 2017, trường có 51 lớp với gần 4.700 học viên; năm nay dự kiến thực hiện 51 lớp với hơn 5.100 học viên. Từ tháng 5-2016, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh đã chuyển về cơ sở mới khang trang, hiện đại với quy mô 3,7ha, thuận lợi cho hoạt động bồi dưỡng, đào tạo.


70 năm qua, Trường Chính trị tỉnh đã có những bước tiến quan trọng cả về quy mô, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, xây dựng đội ngũ giảng viên, tăng cường cơ sở vật chất, đổi mới công tác quản lý, phục vụ… Nhà trường đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước như: Huân chương Giải phóng hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, nhiều cờ thi đua, bằng khen của Chính phủ, của tỉnh và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; có giảng viên được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú… Nhìn lại chặng đường 70 năm, Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng tập thể giảng viên, nhân viên nhà trường càng quyết tâm phát huy thành quả đạt được, chung sức phấn đấu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh trong tình hình mới.


NGUYỄN VŨ



 




Những dấu mốc đáng nhớ


- Tháng 11-1948: Trường Đảng tỉnh mở khóa huấn luyện cho bí thư chi bộ - khóa học tiền thân của Trường Chính trị tỉnh ngày nay.


- Năm 1976: Thành lập Trường Đảng tỉnh Phú Khánh.


- Năm 1978: Thành lập Trường Đảng tại chức tỉnh Phú Khánh.


- Năm 1980: Trường Đảng tại chức nhập vào Trường Đảng tỉnh Phú Khánh.


- Năm 1984: Thành lập Trường Lý luận chính trị tại chức, chung trụ sở với Trường Đảng tỉnh Phú Khánh.


- Năm 1986: Hai đơn vị trên hợp nhất thành Trường Đảng tỉnh Phú Khánh.


- Năm 1990: Thành lập Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở sáp nhập Trường Đào tạo cán bộ đoàn, Trường Công đoàn tỉnh và Trường Đảng tỉnh.


- Năm 1994: Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ  tỉnh và Trường Hành chính tỉnh sáp nhập thành Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh, sau là Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa.


- Ngày 19-11-1998: Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 303 công nhận ngày 20-11-1948 là ngày truyền thống  Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa.


- Từ năm 2015 đến nay: Nhà trường được tặng 2 cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 2 cờ thi đua và 4 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; cờ thi đua và bằng khen của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.