11:11, 19/11/2018

Người thầy ham công nghệ

37 năm gắn bó với Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi (Ninh Hòa), 3 tháng nữa nghỉ hưu, nhưng thầy giáo Trần Đắc Trường - Quyền Hiệu trưởng vẫn luôn khát khao ứng dụng công nghệ mới, hiệu quả cho trường mình.

37 năm gắn bó với Trường THPT Nguyễn Trãi (Ninh Hòa), 3 tháng nữa nghỉ hưu, nhưng thầy giáo Trần Đắc Trường - Quyền Hiệu trưởng vẫn luôn khát khao ứng dụng công nghệ mới, hiệu quả cho trường mình.


Ứng dụng tin học


Thầy Trường về dạy Toán tại Trường THPT Nguyễn Trãi từ năm học 1981 - 1982. 4 năm sau, thầy làm tổ trưởng tổ Toán và từ năm 1990, làm Hiệu phó nhà trường. Suốt 23 năm làm hiệu phó, thầy luôn được hiệu trưởng động viên, tạo điều kiện, ủng hộ những ý tưởng mới.

 

zzThầy Trường trao đổi cùng nhóm tham gia thi tìm hểi u STEM tại trường sáng 19-11.

Thầy Trường trao đổi cùng nhóm tham gia thi tìm hểi u STEM tại trường sáng 19-11.


Nhận thấy việc kiểm tra tính chính xác của từng sổ điểm học sinh (HS) vào cuối mỗi năm rất mất thời gian, năm 1990, thầy mạnh dạn đề xuất ứng dụng tin học để cộng điểm, ghi điểm trên máy tính. Ban đầu, đề xuất chưa được nhiều người ủng hộ. Tuy nhiên, trải qua nhiều cuộc họp, cộng với sự ủng hộ của hiệu trưởng và Sở Giáo dục và Đào tạo, trường đã có 3 máy vi tính đầu tiên. Có máy, thầy cùng một thầy giáo mày mò tự học, bỏ ra 3 tháng hè viết phần mềm quản lý điểm. Trục trặc cả năm trời, cuối cùng, phần mềm đã hoàn thiện. Đến nay, trường đã ứng dụng tin học để quản lý HS về nhiều lĩnh vực: điểm số, quét mã vạch, sức khỏe, sổ điểm, học bạ, sổ liên lạc. Giáo viên cũng thực hiện soạn giáo án điện tử, báo giảng điện tử, thời khóa biểu trực tuyến, nhập điểm trực tuyến, điểm danh trực tuyến...


Mạnh dạn giao việc, tạo sân chơi mới


5 năm trở lại đây, kế tục hiệu trưởng tiền nhiệm, thầy mạnh dạn giao việc cho thế hệ trẻ với tinh thần lấy kỷ cương, quy chế làm chính, lấy kết quả, chất lượng làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, thầy tiếp tục đổi mới nhiều hoạt động của trường: tổ chức tập huấn Xác lập mục tiêu cuộc sống cho HS khối 10, 11; tập huấn cho giáo viên về Nâng cao kỹ năng công tác chủ nhiệm lớp và Kỹ năng truyền lửa cho HS; hợp tác nâng cao năng lực dạy, học ngoại ngữ cho cán bộ, giáo viên, HS, cấp 25 tài khoản thư viện trực tuyến của Đại học Nha Trang cho giáo viên. Trường cũng duy trì đưa tài liệu địa phương vào giảng dạy lịch sử, địa lý, văn học kết hợp với hoạt động ngoại khóa; lựa chọn chương trình dạy và dạy tự chọn phù hợp với lớp học, với bài thi tự chọn của HS lớp 12 và 2 lớp 10 chất lượng cao...

 

Trường THPT Nguyễn Trãi đã  được nhận Huân chương Lao động hạng Ba; được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh tặng nhiều cờ thi đua, bằng khen. Nhiều năm liền, trường trong tốp 3 trường THPT của tỉnh; tốp 200 trường của cả nước có chất lượng giáo dục tốt. Dịp kỷ niệm 20-11 năm nay, trường được nhận Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo; còn thầy Trần Đắc Trường là 1 trong 2 đại diện của Khánh Hòa được cử ra Hà Nội dự Lễ vinh danh nhà giáo tiêu biểu trong phong trào đổi mới, sáng tạo.

Năm 2017, để thực hiện thi tìm hiểu STEM (ứng dụng kiến thức, kỹ năng trong khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học để tìm hiểu nguyên lý và thực hành, tạo ra sản phẩm thực tế), thầy cử người vào TP. Hồ Chí Minh học; liên kết với Trường Đại học Nha Trang tư vấn kỹ thuật..., rồi về tổ chức sân chơi cho các em. Hè vừa rồi, thầy liên hệ Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh cử người về tập huấn cho giáo viên và HS về lập trình web, lập trình games trên hệ điều hành Android và thành lập câu lạc bộ nghiên cứu khoa học trường. Thầy vui vẻ cho biết: “Năm 2017, các em đã có nhiều sản phẩm như: xe mô hình thế năng, bắn tên lửa nước... Vòng chung kết cuộc thi STEM lần 2 tổ chức sáng 19-11, trường phải giới hạn mỗi lớp chỉ được tham gia 3 sản phẩm. HS đam mê nghiên cứu, tìm tòi, giáo viên cũng phấn khởi”. Nguyễn Nhật Khang - HS lớp 11B1 tâm sự, thầy Trường rất gần gũi HS, thường xuyên hỏi thăm, hướng dẫn cách tìm hiểu khoa học, kích thích các em nảy sinh những ý tưởng đột phá. 

 
Nhưng không đơn giản tạo sân chơi; những hoạt động đó cũng góp phần vào kết quả giáo dục toàn diện của trường. Năm 2017, trường được công nhận đạt kết quả kiểm định chất lượng cấp độ 3 chu kì 2. Năm học vừa qua, tỷ lệ HS đạt học lực khá, giỏi tăng 8,1%. Trường có 1 giải ba và 4 giải khuyến khích cuộc thi HS giỏi cấp tỉnh; giải ba cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; 33 huy chương Kỳ thi Olympic TP. Hồ Chí Minh lần IV năm 2018, đứng đầu tỉnh; giải nhất vòng thi quốc gia cuộc thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật trực tuyến; 83% HS trúng tuyển đại học đợt đầu...


Chia tay chúng tôi, thầy Trường tâm sự: “HS mình nhiều tiềm năng, tố chất nhưng vẫn chưa được “cất cánh” như mong muốn. Vừa rồi lên mạng thấy HS 2 lớp online học rất hiệu quả, tôi lại muốn áp dụng...”.


T.MAI