06:04, 07/04/2017

Cam Ranh: Nhiều trường học xuống cấp

Theo lãnh đạo TP. Cam Ranh, hiện nay, toàn thành phố có 55 trường học, trong đó có 19 trường mầm non, 21 trường tiểu học, 11 trường THCS, 3 trường tiểu học - THCS, 1 trường phổ thông dân tộc nội trú. Thời gian qua, cơ sở vật chất các trường mầm non đã được đầu tư theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa. ....

Theo lãnh đạo TP. Cam Ranh, hiện nay, toàn thành phố có 55 trường học, trong đó có 19 trường mầm non, 21 trường tiểu học, 11 trường THCS, 3 trường tiểu học - THCS, 1 trường phổ thông dân tộc nội trú. Thời gian qua, cơ sở vật chất các trường mầm non đã được đầu tư theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường do địa phương quản lý cơ sở vật chất xuống cấp, cần được nâng cấp để đảm bảo yêu cầu dạy và học như: Trường Mầm non Cam Phúc Bắc, Trường Mầm non Ba Ngòi… Đối với cấp tiểu học, một số trường xây dựng lâu năm đã xuống cấp, cần xây mới như: 8 phòng học tại điểm trường Nghĩa Phú (Trường Tiểu học Cam Nghĩa 2), 12 phòng tại Trường Tiểu học Cam Phúc Nam, 8 phòng tại Trường Tiểu học Cam Thịnh Tây 1…


Trong văn bản gửi Sở Giáo dục - Đào tạo mới đây, ông Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh kiến nghị tăng mức hỗ trợ cho giáo viên, nhân viên công tác tại vùng miền núi vì mức hỗ trợ hiện nay (100.000 đồng/tháng) còn thấp. Bên cạnh đó, bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng, tu sửa trường học, đáp ứng nhu cầu dạy và học của các trường.


NHẬT THANH