10:03, 07/03/2017

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Trường Mầm non 8-3 (TP. Nha Trang) được coi là một trong những cơ sở giáo dục mầm non uy tín của thành phố và của tỉnh

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Trường Mầm non 8-3 (TP. Nha Trang) được coi là một trong những cơ sở giáo dục mầm non uy tín của thành phố và của tỉnh.


Bà Mai Thị Minh Tuyết - Hiệu trưởng Trường Mầm non 8-3 cho biết, trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, hiện nay, cơ sở vật chất của nhà trường đã khang trang hơn, có khu vui chơi thể chất, vườn cổ tích, ngôi nhà trên cây, máy vi tính, sân bóng đá mini, lắp đặt máy lạnh, hệ thống camera an ninh… Bên cạnh đó, chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ từng bước được nâng cao; tỷ lệ bé khoẻ - bé ngoan hàng năm của trường đều đạt từ 95 đến 98%; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm dần… Trường cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm phát triển kỹ năng sống cho trẻ như: hội chợ xuân, lễ hội các trò chơi dân gian, hội khỏe măng non, các chuyến thăm di tích lịch sử văn hóa địa phương, giao lưu với chú bộ đội… Bên cạnh đó, tích cực tham gia các phong trào, hội thi cấp thành phố và cấp tỉnh như: thi giáo viên giỏi, cấp dưỡng giỏi, cán bộ quản lý giỏi, vẽ tranh an toàn giao thông, thi đồ dùng dạy học, liên hoan tiếng hát dân ca…

 

Hoạt động ngoại khóa tại Trường Mầm non 8-3
Hoạt động ngoại khóa tại Trường Mầm non 8-3

 

Ông Trần Nguyên Lập - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Nha Trang: Trường Mầm non 8-3 là một trong những đơn vị gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục toàn diện cho trẻ trên địa bàn thành phố. Nhà trường đã luôn chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường tổ chức các hoạt động phát triển kỹ năng sống, các hoạt động ngoại khóa hấp dẫn. Trường cũng thường xuyên tham gia các phong trào, hội thi và đạt được nhiều giải thưởng cao ở cấp thành phố và cấp tỉnh…

Với những nỗ lực đó, 40 năm qua, Trường Mầm non 8-3 đã gặt hái được nhiều thành tích. Trường vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước, 2 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 21 bằng khen và 2 cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, 1 cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm học 2014 - 2015, trường được UBND tỉnh kiểm tra và công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Trường và 5 cá nhân được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 1977 - 2017.


Theo bà Mai Thị Minh Tuyết, để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, thời gian tới, nhà trường sẽ tham mưu các cấp tiếp tục đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất; cải tạo xây dựng phòng giáo dục thể chất chuyên biệt, các phòng chức năng, tăng phòng học để thực hiện quy định về giảm số cháu trong mỗi nhóm trẻ, tăng số trẻ nhà trẻ đến trường mầm non, giảm thời gian làm việc cho các cô giáo mầm non còn 6 tiếng/ngày trong tương lai. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; tiếp tục đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ, coi trọng giáo dục kỹ năng sống, nâng cao thể lực, phát triển chiều cao của trẻ…


H.NGÂN