10:03, 30/03/2017

Khảo sát thực trạng cơ sở vật chất ngành giáo dục Cam Ranh

Ngày 30-3, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện chính sách, chế độ cho giáo viên  và thực trạng cơ sở vật chất ngành giáo dục trên địa bàn TP. Cam Ranh.

Ngày 30-3, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Khánh Hòa khảo sát tình hình thực hiện chính sách, chế độ cho giáo viên  và thực trạng cơ sở vật chất ngành giáo dục trên địa bàn TP. Cam Ranh.

 

Đoàn công tác làm việc tại UBND TP. Cam Ranh.
Đoàn công tác làm việc tại UBND TP. Cam Ranh.


Đoàn đã làm việc với UBND TP. Cam Ranh, đi khảo sát thực tế tại các trường: THCS Trần Phú, THPT Phan Bội Châu và các trường nằm trên đảo Bình Ba gồm: Mẫu giáo Cam Bình, Tiểu học Cam Bình, THCS Nguyễn Trung Trực. Theo báo cáo, TP. Cam Ranh hiện có hơn 25.000 học sinh theo học tại 930 lớp với 731 phòng học. Những năm qua, cơ sở vật chất trường học trên địa bàn thành phố được quan tâm đầu tư, nâng cấp theo hướng kiên cố hóa và ngày càng khang trang hơn; các chế độ chính sách cho giáo viên được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Thành phố kiến nghị tỉnh tăng mức hỗ trợ cho giáo viên, công nhân viên công tác tại miền núi; tăng hệ số lương cho nhân viên cấp dưỡng, bảo mẫu; sớm có chủ trương, hướng dẫn triển khai thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho giáo viên; quan tâm đầu tư xây dựng, tu sửa các trường đã xuống cấp nhằm đảm bảo công tác dạy và học…


Đoàn công tác đã tiếp thu các kiến nghị để báo cáo HĐND, UBND tỉnh và các ngành liên quan xem xét, giải quyết.


Khánh Vĩnh