12:04, 23/04/2016

Tăng cường giáo dục phòng tránh tai nạn, đuối nước

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa yêu cầu các Sở GD-ĐT tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền phòng tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa yêu cầu các Sở GD-ĐT tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền phòng tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh.


Theo đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu triển khai tổ chức, quán triệt các văn bản chỉ đạo của bộ về công tác phòng tránh tai nạn thương tích và đuối nước đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh; phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng tránh trên các phương tiện thông tin; phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trong việc GD các kỹ năng về phòng tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh.


Thời gian qua, tình trạng trẻ em, học sinh bị tai nạn thương tích, đuối nước vẫn còn xảy ra tại nhiều địa phương. Đặc biệt, vụ đuối nước nghiêm trọng xảy ra ngày 15-4 tại khu vực sông Trà Khúc thuộc thôn Thanh Khiết (xã Nghĩa Hà, tỉnh Quảng Ngãi) đã làm 9 học sinh thiệt mạng. Ngày 20-4, trên địa bàn tỉnh cũng xảy ra vụ 5 học sinh bị đuối nước tại hồ Tà Rục (huyện Cam Lâm), làm 2 học sinh tử nạn, gây tổn thất to lớn đối với gia đình, nhà trường và xã hội.


T.H