10:04, 19/04/2016

Rút kinh nghiệm việc thí điểm dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non

Ngày 19-4, tại Trường Mầm non (MN) 3-2 (Nha Trang), Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về thực hiện thí điểm dạy tiếng Anh cho trẻ MN.

Ngày 19-4, tại Trường Mầm non (MN) 3-2 (Nha Trang), Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về thực hiện thí điểm dạy tiếng Anh cho trẻ MN.


Chuyên viên các phòng giáo dục và đào tạo, lãnh đạo các trường MN tham gia thí điểm và các giáo viên dạy tiếng Anh đã tham dự 2 hoạt động học dành cho trẻ mẫu giáo nhỡ và mẫu giáo lớn. Từ đó, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động học cho trẻ, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến nghiệp vụ sư phạm MN. Theo đó, các giáo viên cần nắm bắt được tâm sinh lý của trẻ để tổ chức các hoạt động học phù hợp, tạo môi trường giao tiếp tiếng Anh gần gũi và tự nhiên, giúp trẻ hứng thú khi làm quen với một ngôn ngữ mới…


Toàn tỉnh hiện có 12 trường MN thực hiện thí điểm cho trẻ làm quen với tiếng Anh gồm: Lý Tự Trọng, Hương Sen, 3-2, 8-3, Hồng Chiêm, Sơn Ca, Hướng Dương (TP. Nha Trang), Hoa Phượng (huyện Diên Khánh), Hướng Dương (huyện Cam Lâm), Hướng Dương (thị xã Ninh Hòa), Bình Minh (huyện Vạn Ninh), Hoa Mai (TP. Cam Ranh). Đây là các trường tự nguyện tham gia, được phụ huynh học sinh ủng hộ và đảm bảo một số điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, trình độ giáo viên giảng dạy…


K.D