05:40, 17/06/2026

Tổ Phụ nữ hành động vì cộng đồng, phường Đông Ninh Hòa: Lan tỏa tinh thần nhân ái 

CHÂU TƯỜNG

Bằng những việc làm thiết thực và ý nghĩa, Tổ phụ nữ hành động vì cộng đồng (phường Đông Ninh Hòa) đã lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, góp phần chăm lo đời sống người dân và xây dựng cộng đồng ngày càng văn minh, nghĩa tình.

Dọn vệ sinh gây quỹ hỗ trợ người dân

Tổ trao kinh phí hỗ trợ cho 2 em nhỏ mồ côi được nhận đỡ đầu.
Tổ trao kinh phí hỗ trợ cho 2 em nhỏ mồ côi được nhận đỡ đầu.

Tổ phụ nữ hành động vì cộng đồng được thành lập vào tháng 4-2018. Hiện nay, tổ có 20 thành viên là hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, Chi đoàn Thanh niên Đồn Biên phòng Ninh Phước, Đoàn cơ sở Công ty TNHH Liên doanh Kho ngoại quan Xăng dầu Vân Phong. Bà Lê Thị Diễm Phương - Tổ trưởng cho biết: “Các thành viên trong tổ luôn học tập và làm theo Bác từ những việc làm giản dị hằng ngày, đó là sống nhân ái, gần gũi với người dân và có trách nhiệm với cộng đồng. Vì vậy, từ khi thành lập đến nay, tổ luôn lấy việc bảo vệ môi trường gắn với chăm lo an sinh xã hội làm nhiệm vụ trọng tâm trong mọi hoạt động”.

Nhờ được tổ hỗ trợ mà bà Nguyễn Thị Hồng Thi có kinh phí mua máy móc để tiếp tục công việc.
Nhờ được tổ hỗ trợ mà bà Nguyễn Thị Hồng Thi có kinh phí mua máy móc để tiếp tục công việc.
Các thành viên của tổ dọn vệ sinh môi trường.
Các thành viên của tổ dọn vệ sinh môi trường.

Hằng tháng, tổ thực hiện dọn vệ sinh môi trường tại các điểm công cộng từ 1 đến 2 lần theo các mô hình “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”. Khi có lịch dọn vệ sinh, các thành viên đều chủ động sắp xếp công việc để tham gia đầy đủ. Các hoạt động chủ yếu gồm quét dọn trong khuôn viên Kho ngoại quan Xăng dầu Vân Phong, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải ven biển... Qua đó, góp phần xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Mỗi đợt ra quân được Công ty TNHH Liên doanh Kho ngoại quan Xăng dầu Vân Phong hỗ trợ 3 triệu đồng kinh phí. Tuy nhiên, các thành viên tham không nhận tiền hỗ trợ mà dùng số tiền đó gây quỹ vì cộng đồng và tổ chức sinh hoạt cho tổ. Chính từ những việc làm giản dị ấy, tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng ngày càng được lan tỏa sâu rộng.

Hoạt động dọn vệ sinh được tổ thực hiện từ 1 đến 2 lần/tháng.
Hoạt động dọn vệ sinh được tổ thực hiện từ 1 đến 2 lần/tháng.

Chung tay vì cộng đồng

Tổ đến thăm, tặng quà người già neo đơn.
Tổ đến thăm, tặng quà người già neo đơn.

Từ nguồn quỹ nêu trên và vận động thêm từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân, tổ đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm, tổ trao 3 phương tiện sinh kế, trị giá từ 2 đến 3 triệu đồng/suất cho hội viên. Tùy điều kiện và nhu cầu thực tế của từng gia đình, các phương tiện được hỗ trợ như : Thúng chai, gà giống, máy bơm nước, xe máy cũ, tủ bán đồ ăn, máy may, tủ kem, lò bánh căn...  nhằm tạo điều kiện để hội viên phát triển kinh tế, tăng thu nhập và ổn định cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Hồng Thi (Tổ dân phố Ninh Yển) là một trong những trường hợp được hỗ trợ sinh kế từ mô hình này. Chồng mất cách đây 19 năm, một mình bà tần tảo nuôi 2 con bằng nghề may vá, sửa quần áo và kết hợp bán tạp hóa nhỏ. Tuy nhiên, khi chiếc máy may bị hư hỏng,nguồn thu nhập chính của gia đình cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Năm 2025, tổ đã hỗ trợ 2 triệu đồng để bà mua lại máy may và máy vắt sổ cũ, giúp bà tiếp tục duy trì công việc. “Nhờ được hỗ trợ, tôi có điều kiện tiếp tục làm nghề may, mỗi ngày, tôi kiếm khoảng 100.000 - 150.000 đồng để trang trải cuộc sống và nuôi con gái đang học đại học”, bà Thi chia sẻ. 

Suốt 6 năm qua, tổ nhận đỡ đầu 2 trẻ em mồ côi là Nguyễn Đăng Khôi và Nguyễn Thị Mỹ Duyên (Tổ dân phố Mỹ Giang) với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng cho cả 2 em. Ba mất do tai nạn lao động, mẹ bỏ đi, hai em hiện sống cùng cô ruột trong căn nhà cũ do cha để lại. Ngoài giờ học, 2 em phụ cô bán bánh canh, bún để trang trải cuộc sống. Sự đồng hành, hỗ trợ của tổ không chỉ giúp các em có thêm điều kiện học tập mà còn tiếp thêm động lực để vượt qua hoàn cảnh khó khăn, hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. 

Các thành viên trong tổ còn thường xuyên đến thăm hỏi, dọn dẹp nhà cửa và tặng quà cho 10 gia đình chính sách, người già neo đơn ở địa phương nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) và các ngày lễ, Tết. Trong đó có bà Nguyễn Thị Dẻo (Tổ dân phố Ninh Yển), người đang sống một mình, thuộc diện hộ cận nghèo. Bà Dẻo chia sẻ: “Mỗi lần mọi người đến thăm, tặng quà tôi rất vui. Có thêm tiền hỗ trợ, tôi để dành mua thức ăn và trang trải sinh hoạt hằng ngày”. Không chỉ chăm lo cho người già, gia đình chính sách, tổ còn dành sự quan tâm đặc biệt đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua chương trình “Nâng bước em tới trường”, hằng năm, tổ trao 60 suất quà gồm đồng phục và vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi dịp Tết, Xuân về, tổ lại tổ chức “Phiên chợ Tết 0 đồng”, trao hơn 30 suất quà (600.000 đồng/suất) cho người dân, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... Ngoài ra, tổ còn hỗ trợ những phụ nữ gặp khó khăn đột xuất (tai nạn, bệnh hiểm nghèo...) với mức 2 triệu đồng/trường hợp; sửa chữa, xây dựng nhà “Mái ấm tình thương”; tham gia hiến máu tình nguyệnvà nhiều hoạt động an sinh xã hội khác.

Bà Trần Thị Đỗ Thi - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đông Ninh Hòa cho biết, những việc làm của Tổ phụ nữ hành động vì cộng đồng tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần hỗ trợ kịp thời các hoàn cảnh khó khăn, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng. Đây là mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được cụ thể hóa bằng những việc làm gần dân, thiết thực và giàu tính nhân văn. 

Từ những hành động nhỏ nhưng bền bỉ suốt nhiều năm qua, các thành viên của tổ đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội, xây dựng hình ảnh người phụ nữ năng động, trách nhiệm và hết lòng vì cộng đồng.

CHÂU TƯỜNG