Năm 2025, tình hình thế giới tiếp tục có những biến động phức tạp, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tại Khánh Hòa, dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tỉnh tiếp tục nỗ lực giữ vững tốc độ phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Dưới đây là những sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh trong năm 2025 do Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa bình chọn.
1. Cùng cả nước thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ban hành Nghị quyết về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 - 2030
Thực hiện chủ trương tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp, sáp nhập, hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã theo tinh thần Nghị quyết số 60, ngày 12-4-2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, từ ngày 1-7-2025, tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Khánh Hòa chính thức hợp nhất thành tỉnh Khánh Hòa với 65 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 48 xã, 16 phường, 1 đặc khu).
![]() |
| Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh trao quyết định và chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa. |
Tỉnh Khánh Hòa là địa phương tiên phong trong việc thực hiện “hàng thông, lối thẳng, đồng lòng cùng tiến”, đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, quyết liệt và đồng bộ, đặc biệt là trong công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức như: Ban hành bảng chấm điểm đánh giá cán bộ trước khi giới thiệu, chỉ định, bổ nhiệm bảo đảm công khai, minh bạch, chọn được cán bộ có chất lượng; là tỉnh đầu tiên thành lập Ban trù bị cấp xã để chuẩn bị, vận hành thử nghiệm hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm thông suốt, không để gián đoạn nhiệm vụ...
Ngay sau khi đi vào hoạt động, ngày 14-7-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 - 2030. Nghị quyết đề ra 4 mục tiêu cụ thể với những nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung 4 trụ cột động lực tăng trưởng kinh tế (công nghiệp, năng lượng, du lịch - dịch vụ, đô thị - xây dựng) và khơi thông 3 điểm nghẽn, nút thắt để tạo sức bật tăng trưởng cho kinh tế của tỉnh, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo tiến độ đề ra, thể hiện khát vọng vươn lên xây dựng Khánh Hòa bước vào thập niên nâng tầm phát triển.
2. Tổ chức triển khai thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra thành công tốt đẹp từ ngày 21 đến 23-9-2025. Tham dự đại hội có đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và 396 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 74.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.
![]() |
| Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. |
Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm - Đột phá - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I thể hiện khát vọng phát triển mạnh mẽ, quyết tâm chính trị cao và nỗ lực lớn nhằm thực hiện mục tiêu: Nâng tầm phát triển; xây dựng Khánh Hòa sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là một cực tăng trưởng cao, Nhân dân có mức sống cao, hiền hòa, hạnh phúc.
Đại hội đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành (gồm 54 đồng chí), Ban Thường vụ Tỉnh ủy (gồm 14 đồng chí), Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030.
3. Hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, thu ngân sách 38.832 tỷ đồng
Kết thúc năm 2025, tỉnh Khánh Hòa thực hiện đạt và vượt 21/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Trong đó: GRDP bình quân đầu người đạt 110,5 triệu đồng/người, tăng 9,2% so với năm 2024; kim ngạch xuất khẩu đạt 2.350 triệu USD, tăng 8,8% so với năm 2024; tổng vốn đầu tư phát triển đạt 107.900 tỷ đồng; số lao động có việc làm tăng thêm đạt 18.400 người, vượt kế hoạch 15%; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 0,82%...
Điểm sáng là, thu ngân sách nhà nước đạt 38.832 tỷ đồng, vượt 38,8% so với dự toán Trung ương giao, vượt 31,2% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 53,2% so với năm 2024. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.912 tỷ đồng, đạt 70,6% dự toán, bằng 69,3% so với năm 2024. Thu nội địa đạt 36.920 tỷ đồng, vượt 46,1% dự toán Trung ương giao, vượt 37,3% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 63,5% so với năm 2024. Tổng thu nội địa tăng so với cùng kỳ do một số khoản thu tăng cao như: Thu từ các doanh nghiệp nhà nước Trung ương, thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh, thu tiền sử dụng đất, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế...
4. Tiên phong xây dựng và triển khai Bộ công cụ đo lường, đánh giá kết quả, hiệu quả công tác (KPI) đối với cán bộ, công chức, viên chức
Khánh Hòa là địa phương tiên phong triển khai Bộ công cụ đo lường, đánh giá kết quả, hiệu quả công việc (KPI) vào công tác đánh giá cán bộ, hướng đến mục tiêu xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, hiệu quả và minh bạch. Ngay từ đầu năm 2025, tỉnh đã chọn một số cơ quan, đơn vị và địa phương để triển khai thí điểm. Song song đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 1636-QĐ/TU, ngày 28-2-2025 về Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, nhằm thể chế hóa chủ trương đổi mới công tác đánh giá cán bộ, gắn đánh giá phẩm chất, đạo đức với kết quả thực hiện nhiệm vụ, hiệu quả công tác và trách nhiệm nêu gương. Đây chính là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực thực thi công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và từng bước hình thành tư duy quản trị hiện đại trong toàn hệ thống chính trị.
![]() |
| Ban Chỉ đạo vị trí việc làm tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn triển khai phần mềm đo lường, đánh giá hiệu quả công việc (KPI) |
5. Tổ chức thành công hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp có quy mô lớn nhất từ trước tới nay và trao các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 3 dự án khu công nghiệp quy mô lớn
Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn nhất tỉnh Khánh Hòa năm 2025 diễn ra vào ngày 25-7-2025 tại Cam Ranh, với chủ đề "Khánh Hòa - Hội tụ giá trị, đầu tư bền vững". Hội nghị đã quy tụ hàng trăm doanh nghiệp lớn, là nơi gặp gỡ các lãnh đạo cao cấp của các tập đoàn lớn trong và ngoài nước; các ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Tâm điểm của sự kiện là lễ ký kết và trao các hợp đồng tín dụng với tổng giá trị lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng, trong đó nổi bật nhất là bản ghi nhớ cam kết tín dụng 50.000 tỷ đồng giữa UBND tỉnh Khánh Hòa và Ngân hàng TMCP Vietcombank Việt Nam nhằm tài trợ cho các dự án trọng điểm trên địa bàn. Việc ký kết và trao quyết định đầu tư hàng loạt dự án quy mô lớn là minh chứng rõ nét cho quyết tâm của chính quyền tỉnh Khánh Hòa trong việc hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số đến năm 2030 và sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Ngày 31-12-2025, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố và trao các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 3 dự án khu công nghiệp quy mô lớn, gồm: Khu Công nghiệp Ninh Xuân 1 (quy mô 500ha), Khu Công nghiệp Ninh Xuân 2 (490ha), Khu Công nghiệp Ninh Diêm 1 (240ha), với tổng vốn đầu tư hơn 11.400 tỷ đồng. Đây là những dự án hạ tầng khu công nghiệp được kỳ vọng hình thành hệ thống công nghiệp hiện đại, đồng bộ tại khu vực phía bắc Khánh Hòa.
6. Hoàn thành Chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trước tiến độ
Ngay sau khi Trung ương phát động phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phát động chương trình với mục tiêu tạo bước chuyển căn bản trong công tác an sinh xã hội, góp phần hiện thực hóa khát vọng “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
![]() |
| Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Thu Mai trao bảng tượng trưng nhà và quà cho các hộ dân. |
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân, chỉ trong thời gian ngắn, Mặt trận các cấp đã huy động được hơn 120 tỷ đồng cùng hàng chục nghìn ngày công, vật liệu và nguồn lực xã hội hóa, hỗ trợ xóa 2.971 căn nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Chương trình đã hoàn thành và bàn giao cho người dân đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2025), vượt tiến độ 6 tháng so với mục tiêu của Trung ương và sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch của tỉnh.
7. Khánh thành, khởi công nhiều công trình trọng điểm, quy mô lớn
Trong năm, tỉnh đã khởi công, khánh thành nhiều công trình trọng điểm. Cụ thể: Khánh thành và đưa vào khai thác 70,35km đoạn đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025). Khởi công 4 dự án lớn chào mừng 80 năm Ngày Quốc khánh 2-9: Khu đô thị hỗn hợp TP. Nha Trang, Cơ sở đào tạo và nghiên cứu Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Khánh Hòa, Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng và Dự án Nhà ở xã hội tại Khu tái định cư Thành Hải. Đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 5 công trình, dự án có quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, Dự án Khu tái định cư Vạn Thắng, Dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2, Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1 và thông xe kỹ thuật 20km đầu tuyến của công trình đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột...
8. Tái khởi động Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
Ngày 19-2-2025, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 189/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Nghị quyết này quy định một số cơ chế, chính sách đặc biệt để đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, gồm Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 và các dự án thành phần và một số cơ chế, chính sách đặc biệt áp dụng cho tỉnh để thực hiện dự án. Với nghị quyết cơ chế đặc biệt này, Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận chính thức triển khai trở lại sau một thời gian tạm dừng.
![]() |
| Khu vực thực hiện Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1. |
Theo đó, dự án gồm 2 nhà máy, tổng công suất khoảng 4.600MW. Trong đó, Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 có công suất khoảng 2.400MW, đặt tại xã Phước Dinh; Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, công suất khoảng 2.200MW, đặt tại xã Vĩnh Hải. Việc phát triển điện hạt nhân tại Khánh Hòa không chỉ đáp ứng nhu cầu năng lượng mà còn là bước đi quan trọng trong việc chuyển dịch năng lượng xanh tại Việt Nam. Đây là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị trí thế mạnh trong lĩnh vực năng lượng và thực hiện các kết quả quốc tế về bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh năng lượng trong tương lai. Đồng thời, cũng đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm năng lượng quốc gia.
9. Tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa - thể thao quy mô lớn
Năm 2025, nhiều sự kiện văn hóa - thể thao được tổ chức thành công tại Khánh Hòa. Trong năm, Thủ tướng Chính phủ đã trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích quốc gia Tháp Bà Pô Nagar. Cùng với đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã vinh danh 3 di sản văn hóa phi vật thể gồm: Tri thức khai thác và chế biến yến sào Khánh Hòa được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Lễ hội Yến sào Khánh Hòa được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Tri thức khai thác và chế biến trầm hương Khánh Hòa được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
![]() |
| Biểu diễn dân vũ trong chương trình Canival thuộc Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển 2025. |
Tỉnh cũng đã tổ chức thành công Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển trong khoảng thời gian từ cuối tháng 5 đến hết tháng 6, với chuỗi hơn 40 sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, bảo vệ môi trường. Trong đó, điểm nhấn là chương trình Đại nhạc hội “Nha Trang Say Hi”; chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật quốc tế; chương trình diễu hành Carnival. Tổng lượt khách du lịch đến Nha Trang - Khánh Hòa trong thời gian diễn ra lễ hội đạt gần 1,5 triệu lượt, trong đó có gần 500.000 lượt khách quốc tế.
Giải chạy VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 được tổ chức thành công tại Khánh Hòa vào ngày 24-8-2025, thu hút kỷ lục 13.000 vận động viên tham gia nhiều cự ly, góp phần quảng bá du lịch và thể thao địa phương.
10. Nhiều chính sách hỗ trợ được triển khai sớm nhất, nhanh nhất đến người dân bị thiệt hại do mưa lũ
Năm 2025 được đánh giá là một trong những năm thiên tai xảy ra dồn dập, khốc liệt và dị thường nhất trong lịch sử khí tượng thủy văn Việt Nam. Tại Khánh Hòa, mưa lũ lịch sử diễn ra vào cuối tháng 11-2025 đã gây ngập lụt diện rộng, nhiều khu vực bị cô lập, chia cắt; nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, hỏng... Ước thiệt hại do mưa lũ gây ra hơn 6.000 tỷ đồng.
![]() |
| Phường Tây Nha Trang bị ngập nặng trong đợt mưa lũ lịch sử ngày 20-11-2025 |
Tỉnh Khánh Hòa đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ sớm nhất, nhanh nhất đến người dân. Theo đó, hộ gia đình có nhà bị sập hoàn toàn hoặc bị nước cuốn trôi sẽ được hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà; nhà bị ngập, sập một phần hoặc hư hỏng nặng sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà để sửa chữa; hộ gia đình có nhà bị ngập, ảnh hưởng đến đời sống, có khó khăn được hỗ trợ 1 triệu đồng/nhân khẩu; hỗ trợ 800.000 đồng/học sinh để mua đồng phục, sách vở và đồ dùng học tập. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã kịp thời hỗ trợ cho người ở trọ, người chưa đăng ký cư trú để giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Tỉnh Khánh Hòa cũng là địa phương hoàn thành nhanh, hoàn thành sớm “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc nhằm xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại. Chỉ trong vòng 1 tháng, các lực lượng quân đội, công an, chính quyền địa phương đã xây xong 47 ngôi nhà mới cho người dân, hoàn thành sửa chữa 290 căn nhà; phấn đấu hoàn thành 42 ngôi nhà mới còn lại trước ngày 15-1-2026.
Cùng với sự hỗ trợ kịp thời của Trung ương, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh tập trung tổng lực (gần 2.700 tấn hàng hóa, gần 77 tỷ đồng), người dân Khánh Hòa đã sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau mưa lũ.












Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin