Thời gian qua, tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn trên cả nước cũng như tại Khánh Hòa diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng. Chính vì vậy, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) cần được tăng cường, trong đó công tác xây dựng lực lượng cảnh sát PCCC-CNCH chuyên nghiệp, tinh nhuệ là nhiệm vụ rất quan trọng.
Chúng tôi đến hồ bơi Yết Kiêu trên đường Yersin (TP. Nha Trang) trong ngày cuối tuần. Lúc này, các chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH (Công an tỉnh) đang tích cực tập luyện, rèn kỹ năng cứu người trong tình huống giả định. Mỗi chiến sĩ mang trên mình bộ đồ lặn chuyên nghiệp cùng các phương tiện chuyên dụng nhằm đảm bảo khi lặn xuống nước cứu người vẫn có thể xác định được phương hướng chính xác để tiếp cận mục tiêu trong thời gian nhanh nhất. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, đây chỉ là một trong những khâu huấn luyện nghiệp vụ thường xuyên của lực lượng. Ngoài các kỹ năng xử lý tình huống bơi, lặn, việc tiếp cận đám cháy nhà cao tầng, hay các cơ sở sản xuất bị hỏa hoạn để cứu người, cứu tài sản trong thời gian sớm nhất cũng luôn được đơn vị chú trọng.
![]() |
| Các chiến sĩ rèn kỹ năng sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị cứu người. |
Hằng năm, bám sát chương trình, kế hoạch của Cục Cảnh sát PCCC-CNCH (Bộ Công an) về việc huấn luyện nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH (Công an tỉnh) đề ra kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH. Căn cứ vào tình hình thực tế, đặc điểm nguy hiểm về cháy nổ của các cơ sở, địa bàn quản lý, đơn vị xây dựng giáo án phù hợp. Nội dung huấn luyện đảm bảo sát với thực tế nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ được tập huấn những kiến thức về Luật PCCC; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; các nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Công an; điều lệnh chiến đấu của lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH; giáo án huấn luyện và các văn bản hướng dẫn thực hiện về PCCC-CNCH…; chức trách, nhiệm vụ của chiến sĩ trong công tác huấn luyện, trinh sát đám cháy, triển khai chữa cháy và CNCH.
Trong năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 14 sự cố, tai nạn có yêu cầu công tác CNCH. Trong đó, loại hình CNCH dưới nước 6 vụ; CNCH tai nạn giao thông 2 vụ; CNCH mắc kẹt trong nhà, trên cao 5 vụ; CNCH loại hình khác 1 vụ. Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH xuất 18 lượt xe CNCH cùng 127 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm cứu nạn; qua đó cứu được 9 người, tìm thấy 4 thi thể nạn nhân.
![]() |
| Lực lượng cứu nạn, cứu hộ xuyên đêm tìm kiếm thi thể nạn nhân bị đuối nước trên sông Cái, đoạn qua địa bàn huyện Diên Khánh. |
Theo Thượng tá Hồ Chí Thanh - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (Công an tỉnh), để công tác chữa cháy hiệu quả và tránh rủi ro, tai nạn, đòi hòi người lính cứu hỏa phải vững về tâm lý, giỏi về nghiệp vụ, đặc biệt là phải có thể lực tốt. Vì vậy, trong quá trình tập luyện, người chỉ huy luôn chú trọng triển khai các đội hình leo thang, vượt chướng ngại vật, bơi lặn; đồng thời thường xuyên kết hợp với phương án thực tập chữa cháy tại cơ sở để từ thực tế rèn luyện cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh và khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy trong những tình huống hiểm nguy cận kề khi chiến đấu với giặc lửa. Quá trình huấn luyện, ban chỉ huy đơn vị thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá kiến thức pháp luật về phòng cháy, khả năng chiến đấu ngoài thao trường của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ thường xuyên học tập, trao đổi kinh nghiệm và trang bị đầy đủ kiến thức về PCCC, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.
Chia sẻ với chúng tôi, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH cho biết, cứu sống được nạn nhân trong các vụ tai nạn, cháy, nổ, đuối nước… là niềm vui của những người chiến sĩ PCCC-CNCH. Khi tiếp nhận những vụ việc, các cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn, vất vả, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân. Hiện nay, mặc dù quân số thực hiện công tác CNCH của đơn vị còn mỏng so với nhiệm vụ thực tế tại địa phương; cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị còn thiếu, nhất là các phương tiện phục vụ công tác CNCH trên sông, dưới hầm, trên cao, song vượt lên tất cả, các chiến sĩ vẫn không quản ngại khó khăn, hiểm nguy, thực hiện nhiệm vụ CNCH, góp phần cùng lực lượng Công an nhân dân viết lên những câu chuyện đậm tính nhân văn, để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân.
THÀNH LONG







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin