Khánh Sơn được công nhận thoát khỏi danh sách huyện nghèo giai đoạn 2021 - 2025 đã mang đến niềm vui lớn cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện. Để Khánh Sơn thoát nghèo bền vững, cần có sự chung sức, đồng lòng hỗ trợ của các sở, ngành của tỉnh, sự nỗ lực của địa phương và chính ý chí vươn lên thoát nghèo của mỗi người dân.
* Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo:
Rà soát, tham mưu UBND tỉnh chính sách hỗ trợ cho các hộ thoát nghèo bền vững
Huyện Khánh Sơn tuy đã thoát khỏi danh sách huyện nghèo nhưng là nơi tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn khó khăn, phương thức sản xuất còn lạc hậu; trong khi đó tư liệu sản xuất của đồng bào đa số còn hạn chế, diện tích canh tác chủ yếu là nương rẫy trên đồi cao, đòi hỏi đầu tư rất lớn, trong khi người dân còn nghèo nên khó có thể phát triển được; cơ sở hạ tầng đã được đầu tư nhưng còn hạn chế về giao thông liên vùng nên chi phí sản xuất, vận chuyển cao; chưa có nhiều cơ sở sản xuất nên hạn chế về việc làm cho lao động nông thôn… Vì vậy, để Khánh Sơn phát triển bền vững, cần tập trung đầu tư cho giáo dục và đào tạo, thay đổi hình thức tuyên truyền để nâng cao trình độ, nhận thức, khơi dậy ý chí thoát nghèo của người dân; địa phương cần tập trung thu hút đầu tư, phát triển các thế mạnh trong phát triển nông nghiệp, du lịch và các lĩnh vực thế mạnh khác để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân. Bên cạnh đó, tỉnh cần tiếp tục quan tâm đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông liên vùng, công trình thủy lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương…
![]() |
| Ông Nguyễn Ngọc Sơn |
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo đang phối hợp với các sở, ngành rà soát lại tất cả các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo hiện hành để tiếp tục tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các chính sách mới hỗ trợ cho hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo để các hộ tiếp tục có điều kiện phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững; tham mưu UBND tỉnh các chính sách để hỗ trợ các huyện miền núi duy trì các tiêu chí đã đạt được sau khi thoát huyện nghèo…
* Ông Phan Đình Phùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
Đồng hành thúc đẩy phát triển du lịch Khánh Sơn
Khánh Sơn là địa phương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm gắn với nông nghiệp, nông thôn, du lịch mạo hiểm… Địa phương xác định bên cạnh phát triển nông nghiệp sẽ ưu tiên đầu tư phát triển du lịch để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân là hướng đi phù hợp.
![]() |
| Ông Phan Đình Phùng |
Thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch đã có nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ thúc đẩy phát triển du lịch của huyện Khánh Sơn. Mới đây nhất, sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận Làng du lịch cộng đồng thôn Hòn Dung tại xã Sơn Hiệp, là địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
Trong thời gian tới, huyện cần khai thác các tiềm năng thế mạnh để đẩy mạnh phát triển du lịch; sở sẽ phối hợp, hỗ trợ huyện phát triển thế mạnh này. Bên cạnh đó, huyện cần phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh và Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh để xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực đến đầu tư các dự án du lịch trên địa bàn huyện; phối hợp với Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa để xây dựng, quảng bá hình ảnh du lịch Khánh Sơn đến với du khách trong và ngoài nước; hình thành các tour, tuyến du lịch, điểm đến, sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch để vừa phục vụ phát triển du lịch của địa phương vừa giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân…
* Ông Tạ Quốc Phong - Chủ tịch UBND xã Sơn Bình:
Mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ để địa phương phát triển nhanh
Qua nhiều năm thực hiện công tác giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân, đến nay, xã Sơn Bình đã giảm được tỷ lệ hộ nghèo xuống mức 11,2%; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 47,3 triệu đồng/người/năm. Hệ thống cơ sở hạ tầng của xã đã được đầu tư xây dựng khang trang, với tỷ lệ đường liên xã được nhựa hóa, bê tông đạt 100%; đường trục thôn, xóm được bê tông đạt 100%, đường trục chính nội đồng được cứng hóa đạt 100%; tỷ lệ kênh mương được kiên cố hóa đạt 100%. Địa phương cũng đang nỗ lực để sớm hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân, đến ngày 30-4 sẽ hoàn thành toàn bộ... Những kết quả này đã giúp xã Sơn Bình được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2024.
![]() |
| Ông Tạ Quốc Phong |
Để giúp các hộ thoát nghèo bền vững, xã Sơn Bình còn vận động những hộ có điều kiện kinh tế phát triển, giúp đỡ, hỗ trợ về kinh nghiệm, vốn để phát triển kinh tế; đối với những hộ nghèo còn lại, xã sẽ tiếp tục triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến với các đối tượng thụ hưởng, nhất là hỗ trợ đất sản xuất, mô hình sản xuất hiệu quả để người dân vươn lên thoát nghèo. Sau khi huyện Khánh Sơn thoát khỏi huyện nghèo, xã Sơn Bình được công nhận xã nông thôn mới, địa phương kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư để duy trì các tiêu chí đã đạt được, từ đó tạo động lực cho địa phương có bước phát triển nhanh trong thời gian tới.
* Bà Mấu Thị Bạch - người dân thôn Hòn Dung (xã Sơn Hiệp):
Diện mạo nông thôn miền núi ngày càng khởi sắc, đời sống người dân được nâng cao
Những ngày qua, người dân thôn Hòn Dung rất vui mừng khi Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Khánh Sơn thoát khỏi huyện nghèo. Trước đó, xã Sơn Hiệp đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
![]() |
| Bà Mấu Thị Bạch |
Những năm gần đây, được sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của tỉnh, của huyện, diện mạo của thôn Hòn Dung đã ngày càng khởi sắc, khang trang hơn rất nhiều. Điều đáng phấn khởi là tỷ lệ hộ nghèo trong thôn giảm nhanh, trong số 232 hộ dân, hiện nay chỉ còn 19 hộ nghèo, 11 hộ cận nghèo; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được quan tâm và ngày càng nâng cao; 100% số dân được tham gia bảo hiểm y tế; 92% hộ dân được sử dụng nước sạch; 90% số hộ đã có nhà xây kiên cố, các hộ còn lại đang được hỗ trợ để xóa nhà tạm, nhà dột nát; 100% đường thôn, ngõ được bê tông hóa…
Chúng tôi mong muốn, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư để hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, sinh hoạt tại thôn Hòn Dung; tiếp tục có những chính sách hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại và các hộ mới thoát nghèo trong thôn để họ có thể vươn lên thoát nghèo bền vững. Về phía người dân, chúng tôi không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà sẽ nỗ lực vươn lên để phát triển sản xuất, ổn định đời sống, nâng cao thu nhập.
HẢI LĂNG - MÃ PHƯƠNG (Ghi)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin