12:47, 21/03/2025

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3: Giữ yên bình biển đảo, đồng hành với ngư dân

THẾ ANH - ĐỨC ĐỊNH

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển, đảo trọng yếu của đất nước, phạm vi quản lý, chấp pháp rộng, môi trường khắc nghiệt; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật và chăm lo đời sống ngư dân, góp phần bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”.

Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn tội phạm

Đợt thi đua cao điểm phòng, chống tội phạm, gian lận thương mại trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ vừa qua, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, với kết quả phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời nhiều vụ việc vi phạm pháp luật trên biển. Điển hình như lúc 6 giờ 30 ngày 18-2, trong quá trình tuần tra tại khu vực biển thuộc xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, lực lượng chức năng Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện tàu mang số hiệu BTr-7570 có dấu hiệu nghi vấn nên phát tín hiệu kiểm tra. Tại thời điểm đó, tàu đang chở hơn 350m3 cát không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Hay trước đó, lúc 8 giờ 15 ngày 15-1, tại khu vực biển cách mũi Vũng Tàu khoảng 13 hải lý, lực lượng chức năng của vùng chủ trì, phối hợp với Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) phát hiện tàu cá mang biển kiểm soát TG 90367 TS có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Qua kiểm tra, tàu TG 90367 TS đang chở khoảng 50.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc...

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tặng quà cho ngư dân.
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tặng quà cho ngư dân.

Đại tá Nguyễn Đức Hiếu - Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết: “Đơn vị được giao quản lý vùng biển rộng lớn, trong khi thủ đoạn của các loại tội phạm ngày càng tinh vi, có những đặc điểm khác so với trên bờ. Với tinh thần đấu tranh kiên quyết, không khoan nhượng, chúng tôi tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, vận dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, bộ đội biên phòng, hải quan kiểm tra nghiêm ngặt các khu vực trọng điểm, giáp ranh để ngăn chặn, xử lý cương quyết với các loại tội phạm, vi phạm, giữ yên bình vùng biển được giao”.

Lực lượng chức năng đưa Tàu BTr -7570 về cảng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Lực lượng chức năng đưa Tàu BTr -7570 về cảng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Riêng trong đợt thi đua cao điểm dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Vùng Cảnh sát biển 3 đã thực hiện nhiều chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển. Qua đó, đã phát hiện, lập biên bản xử phạt hành chính đối với 37 tàu; chủ trì, phối hợp phát hiện, tạm giữ, điều tra xử lý 10 vụ/9 phương tiện, thu giữ 991,77m3 cát nhiễm mặn, 84.224 lít dầu DO; phối hợp đấu tranh triệt phá 8 vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy...

Chú trọng phổ biến pháp luật, chăm lo, hỗ trợ ngư dân

Xác định rõ vai trò của công tác tuyên truyền pháp luật trong việc bảo vệ chủ quyền, ngăn chặn tội phạm và bồi đắp tình yêu biển, đảo, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đẩy mạnh thực hiện chương trình phổ biến pháp luật với nhiều cách làm hiệu quả, trong đó có cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”.

Lục lượng chức năng kiểm tra hàng hóa trên tàu BTr -7570.
Lục lượng chức năng kiểm tra hàng hóa trên tàu BTr -7570.

Mới đây, tại TP. Bà Rịa, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, với sự tham gia của hơn 100 em học sinh các trường THCS và hàng nghìn giáo viên, học sinh cổ vũ. Nội dung thi khá đa dạng, bao gồm kiến thức cơ bản về biển, đảo Việt Nam, về Quân đội nhân dân và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; các quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo; lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc... Cuộc thi đã góp phần quan trọng trong tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân, thực hiện hiệu quả bảo vệ chủ quyền biển, đảo, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn, bồi đắp lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương.

Theo Thượng tá Bùi Vĩnh Trân - Chủ nhiệm Chính trị Vùng Cảnh sát biển 3, quán triệt tinh thần “mỗi cán bộ, chiến sĩ là một tuyên truyền viên pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ và khi tiếp xúc với nhân dân”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng chỉ đạo giáo dục, trang bị đầy đủ, toàn diện kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ làm cơ sở tuyên truyền cho ngư dân; duy trì thực hiện nghiêm “Ngày pháp luật”, “Ngày chính trị và văn hóa tinh thần”, phát huy hiệu quả mô hình “Sổ tay pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam” gắn với thực hiện quy định “Mỗi ngày học một điều luật” và hoạt động “Tủ sách pháp luật” tại đơn vị. Đại úy Trần Hữu Ngọc - Thuyền trưởng Tàu Cảnh sát biển 8005, Hải đoàn 32 cho biết: “Quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi luôn kết hợp phổ biến kiến thức pháp luật và hướng dẫn ngư dân xử lý các tình huống trên biển. Do vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nắm chắc các điều khoản luật liên quan trực tiếp đến ngư dân, gương mẫu chấp hành pháp luật, tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng tuyên truyền giúp ngư dân dễ hiểu, dễ vận dụng, thượng tôn pháp luật trong hải trình mưu sinh”.

Cùng với công tác tuyên truyền pháp luật, những năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho ngư dân với nhiều mô hình, hoạt động cụ thể, thiết thực như: Tết hải đảo, phiên chợ 0 đồng, nhận đỡ đầu con của ngư dân, tặng tủ thuốc y tế, phao cứu sinh, cờ Tổ quốc, trao quà, học bổng, tặng nhà tình nghĩa, xe đạp, hỗ trợ nước sạch, phối hợp tổ chức chương trình “Ăn sáng cùng ngư dân”... Các hoạt động nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân; tăng cường niềm tin, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, khai thác hải sản và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Khẳng định tình cảm, trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đối với nhân dân và ngư dân các tỉnh ven biển, Đại tá Lê Văn Tú - Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 nhấn mạnh: “Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn nhận thức sâu sắc, việc tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đồng thời thực hiện phương châm “bờ có vững thì ngư dân mới yên tâm bám biển, vươn khơi”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động dân vận. Cùng với đó, tiếp tục phát huy nội lực, đồng hành với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương thông qua những việc làm thiết thực, cụ thể, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển”.

THẾ ANH - ĐỨC ĐỊNH