20:16, 22/09/2024

Nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

THẾ ANH

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (BCĐ 515) tỉnh, các ban, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh luôn xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là một nhiệm vụ chính trị quan trọng và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, công tác này ngày càng gặp nhiều khó khăn.

Những kết quả tích cực

Trong kháng chiến, tỉnh Khánh Hòa là vùng có chiến sự xảy ra ác liệt, tập trung ở một số trung tâm huyện lỵ, sân bay, bến cảng, vùng sâu, vùng xa, miền núi; có hệ thống hang gộp tự nhiên rất thuận lợi cho việc thành lập các khu căn cứ cách mạng như: Trạm xá, trạm phẫu, bệnh viện của cách mạng… Nhiều đơn vị của bộ, quân khu cùng quân và dân Khánh Hòa đã chiến đấu, hy sinh, hiện tại vẫn còn hơn 2.000 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, các anh vẫn còn nằm lại đâu đó trong những hang sâu, đỉnh thác…

Tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Khánh Vĩnh.
Tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Khánh Vĩnh.

Xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, những năm qua, BCĐ 515 tỉnh đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 150, ngày 14-1-2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; Quyết định số 1237, ngày 27-7-2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Quyết định 515, ngày 10-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn BCĐ quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (BCĐ quốc gia 515), trên cơ sở hợp nhất BCĐ quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (BCĐ quốc gia 1237) và BCĐ cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (BCĐ 150). Thực hiện kế hoạch của BCĐ quốc gia 515, BCĐ 515 Quân khu 5, BCĐ 515 tỉnh đã có nhiều chủ trương, giải pháp, triển khai đồng bộ, quyết liệt và đạt hiệu quả thiết thực; từng bước đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ, củng cố niềm tin của nhân dân, thân nhân liệt sĩ vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Theo Đại tá Trịnh Việt Thành - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Phó Trưởng BCĐ 515 tỉnh, với vai trò là cơ quan thường trực, thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho BCĐ 515 tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị của Bộ Chính trị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác giáo dục, định hướng cho cán bộ, chiến sĩ, bộ phận chuyên trách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xây dựng phẩm chất chính trị, có khả năng nghiệp vụ trong tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn... Đồng thời, Bộ CHQS tỉnh tăng cường kết nối thông tin; khai thác và tận dụng tối đa các nguồn thông tin xác thực; chủ động kết nối, khai thác các kênh, nguồn thông tin từ các tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh để thu thập thông tin, tài liệu có liên quan đến liệt sĩ mất tin, mất tích trong chiến tranh, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; thường xuyên kiện toàn tổ chức, biên chế cán bộ làm nhiệm vụ quy tập, tổ chức huy động lực lượng phù hợp, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập cụ thể, sát với từng địa bàn và thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đã xác minh, kết luận. Sau từng đợt, từng giai đoạn, Bộ CHQS tỉnh tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và BCĐ 515 tỉnh tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ bảo đảm chu đáo, chặt chẽ, trang trọng, đúng nghi thức và đạt ý nghĩa giáo dục cao. Đồng thời, giải quyết tốt các chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo Quyết định 75 và Quyết định 35 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong 10 năm qua, toàn tỉnh đã tiến hành gần 100 đợt khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với hơn 2.424 lượt người tham gia; tìm kiếm, cất bốc được gần 88 bộ hài cốt liệt sĩ, tiếp nhận 122 bộ hài cốt liệt sĩ ở địa phương khác về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh bảo đảm trang nghiêm, đúng quy định.

Còn nhiều khó khăn

Có thể thấy, với sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt của các cấp, ngành, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong những năm qua đã đạt được kết quả quan trọng, đáp ứng phần nào sự mong mỏi của thân nhân các liệt sĩ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn gặp không ít khó khăn như: Trong chiến tranh, địa bàn Khánh Hòa rất phức tạp, các đơn vị đóng quân chủ yếu ở rừng núi, những đồng chí hy sinh được mai táng ở các khu vực xa khu dân cư hoặc vùng hẻo lánh, không để lại sơ đồ mộ chí; số lượng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hy sinh lớn, địa hình thay đổi nên không nắm chắc được các khu vực có mộ chôn cất các liệt sĩ; số lượng thông tin về liệt sĩ cần bổ sung còn lớn, các thông tin về liệt sĩ cạn dần; công tác quản lý, lưu trữ danh sách liệt sĩ, mộ liệt sĩ của các đơn vị, địa phương vẫn còn nhiều hạn chế… Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 80 khu vực, địa bàn có mộ liệt sĩ, đã tìm kiếm, quy tập xong, song vẫn còn 65 khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ, đã tìm kiếm, quy tập nhưng chưa hết, cần tiếp tục tìm kiếm, quy tập; 30 khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ nhưng chưa tổ chức tìm kiếm, quy tập.

Để khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, theo Đại tá Trịnh Việt Thành, thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi nguồn lực trong quá trình thực hiện; các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường phối hợp chặt chẽ trong rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, toàn diện các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác này, nhất là những khu vực trọng tâm, trọng điểm còn nhiều hài cốt liệt sĩ. Trong đó, thực hiện đúng phương châm: Làm dứt điểm; dễ, rõ làm trước, phát hiện đến đâu, làm ngay đến đó; khoanh vùng các khu vực trọng tâm, trọng điểm cần tìm kiếm, quy tập.

THẾ ANH