21:48, 26/09/2024

Các cấp Mặt trận huyện Diên Khánh: Lan tỏa nhiều cách làm hay

CẨM VÂN

Xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; hướng dẫn người dân trồng rau sạch bằng phương pháp thủy canh; thành lập tổ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; bảo vệ môi trường khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp… là những cách làm hay, hiệu quả thiết thực của các cấp Mặt trận huyện Diên Khánh sau gần 1 năm (từ tháng 10-2023) hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Các thành viên tổ liên kết thôn Xuân Phú 2 thu hoạch rau má (ảnh: M.PHƯƠNG)

Các thành viên tổ liên kết thôn Xuân Phú 2 thu hoạch rau má. Ảnh: M.PHƯƠNG

Hỗ trợ người dân nâng cao thu nhập 

Ông Trần Ngọc Khiêm (thôn Xuân Phú 2, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh) cho biết, ngày trước, ông trồng nhiều loại rau màu như: Khổ qua, mướp, bí chanh... nhưng không biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất không cao. Việc tiêu thụ sản phẩm cũng gặp khó khăn, vì ông phải tự chở rau đi bán khắp nơi nên khó mở rộng diện tích trồng. Năm 2023, sau khi tham gia mô hình “Tổ liên kết sản xuất nấm, rau củ, quả thôn Xuân Phú 2”, ông được tham gia các lớp tập huấn, biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về cách trồng rau an toàn, mang lại năng suất cao. Nhờ đó, vườn rau màu của gia đình ông phát triển tốt, năng suất ngày càng cao. Đặc biệt, ngay từ đầu vụ, diện tích trồng các loại rau đã được các thành viên trong tổ thống nhất và có thương lái bao tiêu sản phẩm nên ông rất yên tâm đầu tư sản xuất. Ông còn sản xuất nấm, chuối, lúa… với tổng diện tích hơn 3.000m2. Mỗi tháng, sau khi trừ mọi chi phí, gia đình ông thu nhập ổn định hơn 12 triệu đồng.

Ông Trần Ngọc Khiêm chăm sóc vườn khổ qua. Ảnh: M.P
Ông Trần Ngọc Khiêm chăm sóc vườn khổ qua. Ảnh: M.P

Mô hình “Tổ liên kết sản xuất nấm, rau củ, quả thôn Xuân Phú 2” do UBMTTQ Việt Nam xã Suối Tiên xây dựng từ năm 2023, thu hút 17 thành viên tham gia. Các thành viên trong tổ được hướng dẫn cải tạo đất vườn tạp trồng các loại rau màu phù hợp như: Dưa leo, khổ qua, mướp, ớt, cà, nấm rơm… Mỗi năm, tổ liên kết thực hiện 2 vụ trên diện tích khoảng 4ha theo hướng sản xuất an toàn, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc hóa học. Năm đầu thực hiện, mô hình đã mang về tổng thu nhập hơn 2,1 tỷ đồng cho các thành viên. Hiện nay, Mặt trận xã Suối Tiên đã nhân rộng mô hình tại thôn Tân Thành với 17 hộ tham gia, bước đầu cho kết quả khả quan.

Một thành viên tổ liên kết xã Suối Tiên thu hoạch ớt
Một thành viên tổ liên kết xã Suối Tiên thu hoạch ớt. Ảnh: M.PHƯƠNG

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029, Mặt trận xã Diên Điền triển khai mô hình “Trồng rau sạch bằng phương pháp thủy canh”, tặng 15 bộ giàn trồng rau thủy canh trên ống nhựa cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Đông 1 với tổng kinh phí khoảng 20 triệu đồng; đồng thời hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng cho các hộ… Qua 6 tháng triển khai, các hộ đã thu hoạch được 3 lứa, đáp ứng nhu cầu sử dụng rau sạch hàng ngày của các gia đình. Theo ông Mai Tấn Hiệp - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Diên Điền, từ hiệu quả của mô hình, hiện có 20 hộ ở thôn Đông 1 tự nguyện tham gia. Mô hình không chỉ cung cấp rau sạch sử dụng hàng ngày, mà nhiều gia đình còn đầu tư mở rộng sản xuất, đưa sản phẩm ra thị trường, góp phần tăng thu nhập. Mặt trận xã đang chuyển giao mô hình cho 5 hộ ở thôn Đông 2 và thôn Trung 2.

Trên đây là 2 mô hình được UBMTTQ Việt Nam tỉnh chọn xây dựng mô hình điểm và hỗ trợ mỗi mô hình 10 triệu đồng từ nguồn kinh phí Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Những kết quả tích cực

Sau gần 1 năm hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện Diên Khánh đã triển khai xây dựng được 48 mô hình khu dân cư tự quản với tổng kinh phí từ nguồn xã hội hóa hơn 1,6 tỷ đồng. Trong đó, Mặt trận các cấp xây dựng được 29 mô hình như: “Thắp sáng đường quê”, “Tuyến đường cờ Tổ quốc”, “Tuyến đường chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời”, “Tuyến đường hoa”, “Phân loại rác thải”, “Trồng rau sạch bằng phương pháp thủy canh”, “Tổ sản xuất nấm, rau, củ, quả”... với tổng kinh phí gần 600 triệu đồng. Các tổ chức thành viên hưởng ứng tham gia xây dựng 19 mô hình như: “Mẹ đỡ đầu”, “Ngôi nhà xanh”, “Con đường tự quản”, “Cổng trường an toàn giao thông”... với kinh phí 1 tỷ đồng.

Mô hình trồng rau bằng phương pháp thuỷ canh của Mặt trận xã Diên Điền
Mô hình trồng rau thủy canh của Mặt trận xã Diên Điền. 

Bên cạnh xây dựng mới và duy trì hiệu quả các mô hình khu dân cư tự quản, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện còn chú trọng chăm lo cho hộ nghèo và công tác an sinh xã hội. Từ tháng 10-2023 đến nay, UBMTTQ Việt Nam huyện vận động Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 1,1 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 6 nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí hỗ trợ 370 triệu đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 93 công trình phụ và trang bị 47 ti vi cho các hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số thôn Lỗ Gia, xã Suối Tiên và thôn Đá Mài, xã Diên Tân với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng. Mặt trận các xã, thị trấn vận động được gần 576 triệu đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 12 nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí hơn 360 triệu đồng. Ngoài ra, Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện còn tặng quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo và đặc biệt khó khăn; các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; trao sinh kế cho hộ nghèo; hỗ trợ bảo hiểm y tế, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; xây dựng cổng chào văn hóa; cải tạo khu vui chơi cho thiếu nhi... với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Ông Phan Văn Hưng - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Diên Khánh cho biết: “Sau gần 1 năm phát động, đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029 trên địa bàn huyện đã thu hút cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân hưởng ứng tham gia. Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện đã lựa chọn triển khai thực hiện các công trình, phần việc trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị và lợi ích của người dân, góp phần làm thay đổi diện mạo các vùng nông thôn trên địa bàn. Những thành quả đạt được trong đợt thi đua sẽ tạo đà để Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa công tác Mặt trận trong thời gian tới”.

CẨM VÂN