06:52, 28/06/2024

Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6) 
Lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình

CHÂU TƯỜNG (Thực hiện)

Nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28-6), để hiểu rõ hơn về tình hình thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh, phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Đặng Quốc Văn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

Ông Đặng Quốc Văn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.
Ông Đặng Quốc Văn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

- Xin ông cho biết một số kết quả đạt được trong công tác gia đình trên địa bàn tỉnh thời gian qua? 

- Công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã được triển khai khá đồng bộ. Từ năm 2016 đến nay, số vụ bạo lực gia đình đã giảm dần qua các năm. Cụ thể: Năm 2016, toàn tỉnh xảy ra 135 vụ, năm 2018 là 104 vụ, năm 2023 chỉ còn 16 vụ. Số nạn nhân bị bạo lực gia đình được phát hiện và tư vấn về pháp lý, sức khỏe; được hỗ trợ, chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình ngày càng tăng lên. Năm 2023, số người bị bạo lực gia đình được tiếp cận ít nhất một trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản đạt 93,75%. 

Đến cuối năm 2023, trên địa bàn tỉnh đã thành lập được 103 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; 863 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; 918 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; 1.765 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng và 549 đường dây nóng. Việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình được nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình nắm bắt được nhiều thông tin về gia đình có nguy cơ xảy ra bạo lực gia đình. Từ đó, đã có giải pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ bạo lực gia đình.

Tuy nhiên, trong thực hiện công tác gia đình còn gặp một số khó khăn, hạn chế như: Đội ngũ cán bộ phụ trách công tác gia đình ở cơ sở đều kiêm nhiệm, thường có sự luân chuyển nên kết quả thực hiện vẫn còn hạn chế nhất định, hiệu quả chưa cao. Kinh phí để đảm bảo cho tổ chức các hoạt động về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình ở một số địa phương, nhất là các huyện miền núi còn hạn hẹp nên chưa tổ chức được nhiều hoạt động phong phú, đa dạng.

- Thưa ông, ngành đã triển khai các hoạt động gì để hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam năm nay?

- Ngày Gia đình Việt Nam năm nay có chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”. Nhằm tạo sự lan tỏa và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam cũng như thực hiện các công tác gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành kế hoạch, công văn chỉ đạo triển khai tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28-6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024 đến các địa phương trên địa bàn tỉnh. Tùy vào điều kiện, tình hình thực tế của mỗi đơn vị, địa phương, có thể lựa chọn linh hoạt hình thức tổ chức kỷ niệm và tuyên truyền theo hình thức phù hợp.

Bên cạnh đó, sở đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa thực hiện 2 phóng sự về chăm sóc người cao tuổi trong gia đình, không lựa chọn giới tính thai nhi vì hạnh phúc gia đình để truyền thông hưởng ứng. Đồng thời, thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan bằng hình thức treo băng rôn dọc trên các tuyến đường, nơi tập trung đông người, trước trụ sở cơ quan, trường học… trên địa bàn TP. Nha Trang từ ngày 3-6 đến 1-7; tổ chức đội xe tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường chính tại Nha Trang từ ngày 27 đến 28-6. Các hoạt động truyền thông nhân Ngày Gia đình Việt Nam được tổ chức đồng hành với công tác truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình để tạo chuỗi sự kiện truyền thông về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong tháng 6-2024.

- Để công tác gia đình đạt được kết quả cao, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung triển khai những nội dung gì, thưa ông?

- Thời gian tới, sở sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tiếp tục theo dõi, hướng dẫn việc triển khai các kế hoạch về thực hiện chiến lược phát triển gia đình năm 2024; chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, sở sẽ chỉ đạo tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25-11) gắn với Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2024; tăng cường các hoạt động truyền thông về gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình. Trong đó, ưu tiên các hình thức truyền thông trực tiếp đến từng hộ gia đình như: Lồng ghép nội dung tuyên truyền về xây dựng đạo đức, lối sống trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình vào các hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…

- Xin cảm ơn ông!

CHÂU TƯỜNG (Thực hiện)