22:14, 25/03/2024

Phường Ninh Hải: Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam

THẾ ANH

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền phường Ninh Hải (thị xã Ninh Hòa) luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung và Luật Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng, góp phần xây dựng, bảo vệ chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo.

Theo ông Phan Văn Dọn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Ninh Hải, phường có chiều dài bờ biển khoảng 17km, có 8/9 tổ dân phố có người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề biển, như: Đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối... Chính vì vậy, công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho các tầng lớp nhân dân, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển; động viên ngư dân vươn khơi bám biển luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Trong đó, nổi bật là địa phương đã đẩy mạnh thực hiện tốt Đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

UBND phường Ninh Hải phối hợp với Hải đoàn Cảnh sát biển 32 tuyên truyền pháp luật cho người dân tại chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân.
UBND phường Ninh Hải phối hợp với Hải đoàn Cảnh sát biển 32 tuyên truyền pháp luật cho người dân tại Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân".

Từ năm 2019 đến nay, hàng năm, cùng với việc xây dựng nội dung kế hoạch tuyên truyền biển, đảo, Đảng ủy, UBND phường phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn như: Hải đoàn Cảnh sát biển 32, Đồn Biên phòng Ninh Hải... xây dựng nội dung kế hoạch thực hiện đề án và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn hệ thống chính trị cơ sở. Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hàng năm, UBND phường đều tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cán bộ, công chức, đảng viên từ phường đến tổ dân phố; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống đài truyền thanh của phường và tuyên truyền trực tiếp, sâu rộng tại các tổ dân phố. Trong 5 năm qua, Đảng ủy, UBND phường đã phối hợp với Hải đoàn Cảnh sát biển 32 và Đồn Biên phòng Ninh Hải tổ chức hàng chục hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên và người dân tại địa phương; các tổ dân phố thường xuyên lồng ghép nội dung tuyên truyền luật này trong các cuộc họp dân; cán bộ Mặt trận, tư pháp, phụ nữ, đoàn thanh niên phường và tổ dân phố thường xuyên phối hợp với tổ công tác vận động quần chúng của các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tổ chức tuyên truyền đến từng nhà dân trên khu vực biên giới biển. Nội dung tuyên truyền ngoài tập trung vào Luật Cảnh sát biển Việt Nam, còn lồng ghép các nội dung về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát biển; các quy định về đánh bắt hải sản, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển… Đặc biệt, trong các chương trình: “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Thanh niên với biển, đảo quê hương”, “Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc”, “Đồng hành với phụ nữ biên cương”…, ngoài việc tặng quà và sinh kế cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, phường phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, trong đó có Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Đây là hình thức tuyên truyền pháp luật rất hiệu quả trong thời gian qua.

Ông Phan Văn Dọn cho biết: “Kết quả thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023 tại phường Ninh Hải được đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng đánh giá rất cao. Thời gian tới, Đảng ủy, UBND phường tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền. Trong đó, chúng tôi chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền, xây dựng các mô hình, chương trình, cách làm hay, sáng tạo, linh hoạt và phù hợp với điều kiện thực tế của người dân địa phương, góp phần đưa nội dung Luật Cảnh sát biển Việt Nam đi sâu vào cuộc sống”.

THẾ ANH