19:42, 10/11/2023

Thị trấn Khánh Vĩnh: Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giảm nghèo

NGUYỄN VŨ

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, năm 2023, công tác giảm nghèo của thị trấn Khánh Vĩnh (huyện Khánh Vĩnh) đã có sự chuyển biến tích cực.

Tập trung hỗ trợ nhà ở

Những ngày này, vợ chồng ông, bà Cao Cù Lia - Cao Thị Tuy Min (Tổ dân phố 1, thị trấn Khánh Vĩnh) rất phấn khởi bởi căn nhà mơ ước cả đời của họ đã thành hình, chỉ còn tô trát, hoàn thiện. Gia đình ông Lia thuộc diện hộ nghèo, bản thân ông thường xuyên đau bệnh. Cả hộ có 7 nhân khẩu, bấy lâu sống trong căn nhà tạm, điều kiện sinh hoạt khá cơ cực. Nhờ UBND thị trấn Khánh Vĩnh vận động xã hội hóa, gia đình ông được Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) hỗ trợ 80 triệu đồng xây mới nhà ở, 20 triệu đồng còn lại được gia đình đăng ký vay vốn để đối ứng. Căn nhà đang xây có diện tích 40m2, trong đó có 1 phòng khách, 2 phòng ngủ; dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 11. Bà Min cho biết: "Chúng tôi mừng lắm. Vợ chồng tôi đau bệnh, chỉ làm thuê, nếu không được hỗ trợ chắc cả đời chỉ sống trong nhà tạm".

Căn nhà của ông bà Cao Cù Lia đã xây mộc xong.
Căn nhà của gia đình ông Cao Cù Lia đã xây xong phần thô.

Ngoài hộ ông Lia, 2 hộ khác cũng được thị trấn vận động xã hội hóa từ nguồn kinh phí của Vietcombank để xây nhà với số tiền 80 triệu đồng/căn (ngoài ra mỗi hộ đăng ký vay đối ứng 20 triệu đồng). Theo đó, hộ ông Cao Tiên (thuộc diện hộ nghèo, ở Tổ dân phố 4) vừa mở móng xây nhà mới. Hơn 20 năm qua, gia đình với 5 nhân khẩu sống trong căn nhà nền trũng thấp, hễ mưa là ngập. Ông Tiên bị khuyết tật vận động mức độ nặng, 2 con còn đi học nên mọi sinh hoạt trông chờ cả vào tiền công làm thuê thất thường của vợ ông. Căn nhà của vợ chồng chị Cao Thị Diễm Hương (Tổ dân phố 5) đã hoàn thành phần móng trên đất cha mẹ cho. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, có 3 con, lớn nhất 6 tuổi, nhỏ nhất mới 3 tuổi, chị Hương thường xuyên ốm đau. Lâu nay, vợ chồng sống chung với ông bà, nhưng căn nhà vách ván, nền đất cũ kỹ quá chật với 2 gia đình, sinh hoạt rất bất tiện. Dự kiến, cả 3 căn nhà nêu trên sẽ khánh thành cuối tháng 11, kịp để các gia đình có nhà mới vui xuân, đón Tết.

Nhờ được hỗ trợ, ông bà Cao Tiên đã mở móng xây nhà mới.
Được thị trấn vận động hỗ trợ, gia đình ông Cao Tiên đã mở móng xây nhà mới.

Bà Nguyễn Thị Thúy, công chức văn hóa - xã hội thị trấn Khánh Vĩnh cho biết, đó là 3 trong 25 hộ nghèo thiếu nhà ở của thị trấn vừa được vận động hỗ trợ xây nhà, nâng tổng số lên 19 hộ đã và đang xây mới nhà ở thông qua các nguồn vận động xã hội hóa; kinh phí hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Trong 6 hộ chưa được xây nhà thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, 3 hộ cận nghèo đã được phê duyệt hỗ trợ xây mới trong năm nay với tổng số tiền hỗ trợ từ ngân sách tỉnh là 60 triệu đồng/hộ. Hiện nay, các hộ này chưa huy động được vốn đối ứng, do mức đối ứng cao so với khả năng của họ (khoảng 40 triệu đồng). Đối với 64 hộ nghèo, cận nghèo thiếu đất sản xuất, địa phương không có quỹ đất hỗ trợ nên đã hỗ trợ chuyển đổi nghề và máy móc, nông cụ sản xuất.

Hỗ trợ giảm nghèo đối với từng tiêu chí thiếu hụt

Ông Nguyễn Phú Khánh - Chủ tịch UBND thị trấn Khánh Vĩnh cho biết, các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thị trấn chủ yếu là hộ đồng bào dân tộc thiểu số, khả năng ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất còn hạn chế; việc hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cũng gặp khó do đa số hộ chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Để đạt hiệu quả cao trong công tác giảm nghèo, UBND thị trấn đã lập tổ công tác hỗ trợ công tác giảm nghèo năm 2023 và giai đoạn 2023 - 2025; kiện toàn ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của địa phương mà thành viên có các tổ trưởng, bí thư chi bộ ở tổ dân phố; lên danh sách 52 hộ nghèo có khả năng thoát nghèo vào cuối năm nay và phân công thành viên ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của thị trấn phụ trách để nắm bắt tình hình, đánh giá từng tiêu chí thiếu hụt và có giải pháp hỗ trợ phù hợp. Thị trấn cũng chú trọng thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách trợ giúp xã hội; quan tâm hỗ trợ sinh kế, việc làm và cho vay ưu đãi để phát triển sản xuất, gắn với hướng dẫn sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả, phù hợp.

Bên cạnh đó, trong năm 2023, thị trấn đã cấp 2.519 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi, người Kinh sinh sống ở vùng khó khăn; chi trả gần 64 triệu đồng tiền điện 6 tháng đầu năm cho 192 hộ nghèo; cho 3 hộ nghèo vay ưu đãi 140 triệu đồng, 5 hộ cận nghèo vay 200 triệu đồng...; đề nghị hỗ trợ mô hình sinh kế nuôi bò sinh sản cho 17 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số ở 2 tổ dân phố thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời, phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại với thanh niên, phụ nữ để định hướng đào tạo nghề và tạo việc làm cho người dân; phối hợp với nhiều doanh nghiệp tạo điều kiện tuyển dụng được 30 lao động và cho làm thời vụ nhiều lao động khác... Nhờ triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo, đến nay, thị trấn Khánh Vĩnh chỉ còn 119 hộ nghèo, giảm 74 hộ so với đầu năm, vượt chỉ tiêu là giảm 52 hộ; số hộ cận nghèo còn 113 hộ, giảm 11 hộ. "Thời gian tới, lãnh đạo thị trấn sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nỗ lực vươn lên thoát nghèo; theo sát hỗ trợ, quan tâm chăm lo các chế độ, chính sách dành cho hộ nghèo, cận nghèo", ông Khánh cho biết.

NGUYỄN VŨ