19:55, 06/11/2023

Các nhóm giúp đỡ huyện Khánh Vĩnh: Tích cực hỗ trợ công tác giảm nghèo

CẨM VÂN

Những năm qua, hàng ngàn hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh đã nhận được sự giúp đỡ thiết thực cả về tinh thần lẫn vật chất từ các cơ quan, đơn vị của tỉnh. Nhờ đó, nhiều hộ đã biết cách phát triển kinh tế gia đình đạt hiệu quả, vươn lên trong cuộc sống.

Nhóm giúp đỡ xã Khánh Phú trao xe đạp cho học sinh
Nhóm giúp đỡ xã Khánh Phú trao xe đạp cho học sinh. 

Thuộc diện hộ nghèo của xã Khánh Phú, năm 2021, gia đình ông Cao Bình Tiên (thôn Ngã Hai) vui mừng khi nhận được con bò giống sinh sản do nhóm giúp đỡ xã Khánh Phú gồm các cơ quan, đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang, Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 510, Ngân hàng Quân đội chi nhánh Khánh Hòa trao tặng. Ông Tiên cho biết, không chỉ được hỗ trợ bò giống, hàng năm, gia đình ông còn được nhóm tặng quà, hỗ trợ cây giống và trồng 5 sào mít, bưởi… Từ đó, vợ ông ở nhà chăm con, nuôi bò và làm vườn, ông tranh thủ đi chặt keo, mía thuê nên cuộc sống dần ổn định và thoát khỏi hộ nghèo. Hiện nay, con bò giống đã đẻ được 2 con bê, gia đình ông đã trao lại cho xã 1 con bê cái để chuyển cho hộ khác nhân giống.

Cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ người dân xã Khánh Phú trồng cây.

Gia đình ông Cao Kẻ (thôn Ngã Hai) cũng được nhóm hỗ trợ con bò giống sinh sản. Hiện nay, con bò mẹ đẻ được 2 con bê, gia đình ông cũng đã trao 1 con bê cái cho xã chuyển sang hộ khác nuôi. Năm 2022, gia đình ông còn được nhóm phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà. Hiện nay, cuộc sống gia đình ông Cao Kẻ dần ổn định và thoát khỏi hộ nghèo. Mặt khác, năm 2017, nhóm giúp đỡ xã Khánh Phú đã trồng tặng gia đình ông Mấu Văn Đức (thôn Nước Nhĩ) 300 gốc bưởi da xanh. Nhờ được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, cần cù lao động, đến nay, vườn bưởi đã cho thu nhập ổn định, giúp gia đình ông Đức thoát nghèo…

Bà CA TÔNG THỊ MẾN - Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh: Ban đầu, các đơn vị chủ yếu tổ chức thăm, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách nhân dịp lễ, Tết. Qua thời gian triển khai thực hiện, các nhóm đã dần triển khai nhiều cách làm, mô hình sản xuất giúp đỡ đồng bào rất thiết thực và hiệu quả, góp phần quan trọng giúp địa phương triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo trên địa bàn đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, hiện nay, huyện vẫn còn 4.211 hộ nghèo và 1.561 hộ cận nghèo. Hàng năm, huyện đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 7 đến 8%, đến cuối năm 2025 còn khoảng 2.085 hộ nghèo. Như vậy, trung bình mỗi năm, huyện phải giảm từ 600 đến 800 hộ nghèo. Do đó, thời gian tới, ngoài việc hỗ trợ tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách trong các dịp lễ, Tết, địa phương mong muốn các nhóm giúp đỡ quan tâm hỗ trợ nhiều hơn về phương tiện sinh kế, giúp người dân phát triển sản xuất, ổn định kinh tế, góp phần cùng địa phương thoát khỏi huyện nghèo trong năm 2025.

Tính từ năm 2015 đến nay, nhóm giúp đỡ xã Khánh Phú đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ phân bón, cây giống, đào hố trồng hơn 3.000 cây mít nghệ, 6,1ha cây bưởi giống da xanh trị giá hơn 350 triệu đồng; tặng 375 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách nhân dịp lễ, Tết trị giá hơn 230 triệu đồng; hỗ trợ 10 con bò giống, gà, vịt, tổng trị giá 207 triệu đồng. Ngoài ra, nhóm đã trợ cấp kinh phí nuôi dưỡng 2 cháu mồ côi (5 triệu đồng/cháu/năm); mua các vật dụng phục vụ ăn ở, học tập, sinh hoạt cho các trường học của xã trị giá hơn 230 triệu đồng...

Bà Trương Thị Kim Thoa - Chủ tịch UBND xã Khánh Phú cho biết: “Hàng năm, nhóm đều khảo sát nhu cầu của người dân trước nên việc hỗ trợ rất thực tế và thiết thực. Ngoài các hoạt động nêu trên, năm 2021 và 2023, nhóm còn hỗ trợ xây dựng 14 căn nhà cho bộ đội phục viên và dân quân tại địa phương. Năm 2024, xã phấn đấu đạt tiêu chí về nhà ở cho hộ nghèo và cận nghèo. Tuy nhiên, hiện nay, xã vẫn còn khoảng 30 hộ cần hỗ trợ nhà ở. Vì vậy, xã mong muốn nhóm giúp đỡ và các tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm hỗ trợ về nhà ở, nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế phù hợp với điều kiện từng hộ nhằm giúp người dân vươn lên ổn định cuộc sống”.

Từ năm 2019 đến nay, nhóm giúp đỡ xã Khánh Thượng gồm: Sở Tài chính, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Đài Khí tượng thủy văn Nam Trung Bộ, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang, Công ty Bảo hiểm Dầu khí PVI Khánh Hòa, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Khánh Hòa - Ninh Thuận đã tặng hơn 310 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, các cá nhân có thành tích tốt trong công tác giảm nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán; hỗ trợ 48 mô hình bò giống sinh sản cho 48 hộ gặp khó khăn; 1.000 cây sầu riêng giống cho 10 hộ… với tổng kinh phí gần 750 triệu đồng. Được biết, từ năm 2015 - 2018, nhóm cũng đã hỗ trợ 33 mô hình bò giống sinh sản cho các hộ nghèo với tổng kinh phí 330 triệu đồng.

Đại diện nhóm giúp đỡ xã Khánh Phú trao bò giống sinh sản và trao đổi với người dân về cách chăm sóc (Ảnh do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cung cấp)
Đại diện nhóm giúp đỡ xã Khánh Phú trao bò giống sinh sản và trao đổi với người dân về cách chăm sóc. (Ảnh do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cung cấp)

Trên đây là kết quả của 2 trong 14 nhóm với 75 cơ quan, đơn vị giúp đỡ 14 xã, thị trấn ở huyện Khánh Vĩnh theo Quyết định số 2654 của UBND tỉnh về việc phân công các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. Ngoài việc hỗ trợ theo nhóm, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp còn huy động nguồn lực hỗ trợ thêm cho người dân trên địa bàn huyện. Trung bình mỗi năm, các nhóm giúp đỡ tổ chức đi thăm và tặng hơn 1.500 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng; đồng thời hỗ trợ nhiều phương tiện sinh kế, cây giống, con giống, phân bón, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học… trên địa bàn các xã, thị trấn.  

CẨM VÂN