21:59, 19/07/2023

Diên Khánh: Lan tỏa phong trào Đoàn kết sáng tạo

KHÁNH HÀ

Từ năm 2019 đến nay, phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, hội nhập quốc tế” ở huyện Diên Khánh đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, thu hút sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Nhiều sáng kiến, cách làm hay từ phong trào đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả 

Trên địa bàn xã Diên Điền có khoảng 200 người khuyết tật. Nhằm giúp đỡ người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng, Mặt trận xã đã ra mắt mô hình “Thắp sáng niềm tin cho người khuyết tật, người yếu thế”. Sau 2 tháng hoạt động, đã có 8 thành viên trong mô hình được các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí xây dựng chuồng trại, mua sắm trang thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, chăn nuôi, buôn bán nhỏ. Trong đó, ông Nguyễn Thanh Huy (thôn Trung 1) được hỗ trợ mua máy khoan tay, máy mài để chạm khắc gỗ tạo ra nhiều sản phẩm hơn trước; ông Nguyễn Báu (thôn Trung 3) được hỗ trợ kinh phí nhập thêm nguyên liệu để uốn cần câu cá đáp ứng nhu cầu của khách hàng; ông Nguyễn Xuân Thiện (thôn Trung 3) được hỗ trợ đầu tư chuồng trại nuôi thỏ, gà… Cùng với đó, mô hình “Giúp đỡ và tìm việc làm tăng thu nhập cho người khuyết tật đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội nhưng còn khả năng lao động” được xã xây dựng hơn 5 năm trước cũng tiếp tục phát huy hiệu quả, hỗ trợ vốn, dạy nghề, tạo việc làm cho hàng chục người khuyết tật với thu nhập trung bình từ 1,5 đến 3 triệu đồng/tháng. “Từ khi có việc làm, thu nhập trang trải cuộc sống, nhiều người khuyết tật đã hòa nhập được với cộng đồng, tinh thần lạc quan, phấn khởi hơn trước” - ông Mai Tấn Hiệp - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Diên Điền chia sẻ.

Ông Mai Tấn Hiệp (bìa trái) trao hỗ trợ cho gia đình ông Nguyễn Báu
Ông Mai Tấn Hiệp (trái) trao hỗ trợ cho gia đình ông Nguyễn Báu. 

Ngoài ra, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận xã và các ngành chức năng, tổ chức thành viên đã vận động quần chúng nhân dân tự nguyện hiến 4.342m2 đất, phá bỏ tường rào, cây trồng để mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng gần 8km trục đường giao thông xã, liên xã; hơn 10km trục đường thôn, liên thôn; hơn 7km đường trục chính nội đồng. Người dân trên địa bàn xã cũng đã liên kết sản xuất được hơn 225ha lúa giống năng suất cao, 20ha rau màu, chuyển đổi gần 22ha cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương, đem lại nguồn thu nhập ổn định…

Để hàng năm không phát sinh thêm hộ nghèo và chăm lo tốt cho các đối tượng yếu thế, năm 2021, UBMTTQ Việt Nam xã Diên An xây dựng sáng kiến “Tăng cường công tác vận động nguồn xã hội hóa hỗ trợ người nghèo”. Mặt trận xã đã phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội vận động được 12 doanh nghiệp, 98 nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo với tổng số tiền hơn 611 triệu đồng; vận động một mạnh thường quân hỗ trợ 76m2 đất cho hộ nghèo xây nhà; hỗ trợ cho các trường hợp bị tai nạn giao thông, bệnh hiểm nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn, người nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn... với số tiền gần 600 triệu đồng...

Ngoài ra, còn có các mô hình như: “Phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo để nâng cao hiệu quả của tổ liên kết sản xuất rau màu” ở xã Diên Điền; “Tổ tuần tra an ninh” ở xã Diên Thạnh, Diên Lạc; “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp” ở các xã, thị trấn… đã và đang phát huy hiệu quả. 

Lan tỏa mạnh mẽ

Theo ông Phan Văn Hưng - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Diên Khánh, thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, hội nhập quốc tế”, Mặt trận huyện đã phối hợp với UBND huyện phát động rộng rãi đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương cơ sở và các tầng lớp nhân dân. Nhờ đó, phong trào đã nhận được sự đồng tình, tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và người dân. Giai đoạn 2019 - 2023, Hội đồng xét sáng kiến, cải tiến của huyện đã tiếp nhận 183 hồ sơ đăng ký sáng kiến, cải tiến kinh nghiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện, trong đó có 83 mô hình sáng kiến, cải tiến được công nhận. Điển hình như các sáng kiến: “Đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn góp phần hạn chế tình trạng bỏ học”; “Mỗi tổ công tác Mặt trận gắn với một hộ nghèo”; “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, lưu trữ sổ bộ hộ tịch”; “Giải pháp nâng cao tỷ lệ sản xuất lúa chất lượng cao trên các xứ đồng”; “Giải pháp hỗ trợ thông tin cho người dân khi xây dựng nhà ở riêng lẻ”… Toàn huyện có 227 mô hình khu dân cư tự quản được đánh giá có sức lan tỏa trong cộng đồng…

Từ sáng kiến “Tăng cường công tác vận động nguồn xã hội hóa hỗ trợ người nghèo”, Mặt trận xã Diên An đã vận động xây nhà cho một gia đình người có công với cách mạng.
Từ sáng kiến “Tăng cường công tác vận động nguồn xã hội hóa hỗ trợ người nghèo”, Mặt trận xã Diên An đã vận động xây nhà cho một gia đình người có công với cách mạng.

Để phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, hội nhập quốc tế” có hiệu quả hơn, thời gian tới, Mặt trận các cấp và tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với chính quyền tiếp tục phát động rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Trong đó, tập trung vào hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kinh nghiệm, ý tưởng mới, đề xuất các giải pháp huy động nguồn lực thực hiện phong trào; phát huy sức sáng tạo của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ trí thức, người lao động trong lao động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng khoa học góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ...

KHÁNH HÀ