22:28, 07/06/2023

Nha Trang: Phấn đấu xóa hết hộ nghèo vào cuối năm 2024

TP. Nha Trang đang nỗ lực thực hiện mục tiêu đến cuối năm nay, không còn hộ cận nghèo có thành viên là người có công với cách mạng; đến cuối năm 2024, sẽ xóa hết hộ nghèo.

Hỗ trợ nhiều mặt

Đón chúng tôi trong căn nhà mái ngói khang trang, thoáng mát, bà Trần Thị Sang (63 tuổi; cháu cụ Trần Thị Dàn, 91 tuổi, ở Tổ dân phố Vạn Lợi 1, phường Vạn Thạnh) cho biết, 2 năm trước, hai bà cháu sống trong chái nhà vách tôn, mái ngói xưa dột nát. Có đêm mưa to, nền nhà ngập hết nước. Bà làm thuê bữa có bữa không nên không có điều kiện để sửa nhà, huống chi xây mới. Năm 2022, gia đình bà được chính quyền địa phương tới khảo sát, hỗ trợ 70 triệu đồng để xây lại nhà. Từ khi có nhà mới, gia đình không còn lo mưa dột. Không riêng nhà cụ Dàn, năm 2022, từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của phường và vận động mạnh thường quân, phường Vạn Thạnh đã hỗ trợ 252 triệu đồng sửa chữa, xây nhà đại đoàn kết cho 5 hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho 8 hộ nghèo và cận nghèo vay tổng cộng 153 triệu đồng…

Niềm vui của bà cháu cụ Trần Thị Dàn trong căn nhà mới.

Bà Đinh Thị Nam - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) TP. Nha Trang cho biết, đầu năm 2022, thành phố có 819 hộ nghèo, chiếm 0,75% và 2.834 hộ cận nghèo, chiếm 2,6%. Thành phố đã hỗ trợ bảo hiểm y tế, tiền điện, phương tiện sinh kế, đào tạo nghề, phát triển sản xuất; miễn giảm học phí; hỗ trợ thiếu đói; cho vay vốn sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm…. Trong đó, riêng hỗ trợ tín dụng ưu đãi gần 133 tỷ đồng. Thành phố cũng hỗ trợ xây mới và sửa chữa tổng cộng 17 nhà đại đoàn kết với kinh phí hơn 810 triệu đồng. Đến cuối năm 2022, toàn thành phố giảm 273 hộ nghèo, 269 hộ cận nghèo; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,49%, hộ cận nghèo còn 2,31%.

Nỗ lực giảm nghèo bền vững

TP. Nha Trang đang phấn đấu đến cuối năm nay, có 8 xã, phường không còn hộ nghèo, toàn thành phố không còn hộ cận nghèo có thành viên là người có công với cách mạng; đến cuối năm 2024 không còn hộ nghèo. Để thực hiện mục tiêu đề ra, thành phố đã giao các đơn vị theo dõi, hỗ trợ, khắc phục các chỉ số thiếu hụt của hộ nghèo; phân công các đơn vị chủ trì triển khai các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025… Tuy nhiên, theo bà Đinh Thị Nam, công tác giảm nghèo cũng còn vướng mắc. Thành phố có tốc độ đô thị hóa nhanh, quy mô sản xuất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, gây khó khăn trong việc hỗ trợ các đối tượng. Trong 546 hộ nghèo, thành phố có 203 hộ không có khả năng thoát nghèo do nhiều nguyên nhân... 

Vừa qua, tại buổi làm việc của Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang với UBND thành phố về công tác giảm nghèo, ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND thành phố cho biết, thành phố sẽ khảo sát, phân loại và có giải pháp cụ thể đối với từng hộ nghèo; phân công cán bộ, đảng viên phụ trách từng hộ nghèo, đẩy mạnh xã hội hóa… Đồng thời, đề xuất UBND tỉnh xem xét không tính chỉ tiêu giảm nghèo đối với các hộ không có khả năng thoát nghèo; cho kéo dài thời gian hưởng chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng từ 2 đến 3 năm kể từ khi thoát nghèo; giảm lãi suất cho vay đối với hộ nghèo có thành viên có khả năng lao động, nhưng không có khả năng thoát nghèo do phải nuôi nhiều người; mở rộng chính sách an sinh xã hội hỗ trợ hàng tháng cho một số đối tượng…

 

Ông HỒ VĂN MỪNG - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang: Thành phố cần tiếp tục thực hiện đúng, kịp thời, hiệu quả các chính sách giảm nghèo; tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về giảm nghèo bền vững; xem công tác giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, đơn vị; phân công cấp ủy, đảng viên, Mặt trận và các đoàn thể phụ trách công tác này; gắn kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác giảm nghèo với công tác thi đua, đánh giá xếp loại cuối năm. Đồng thời, tập trung huy động các nguồn lực cho công tác giảm nghèo; có giải pháp cụ thể đối với từng hộ nghèo, cận nghèo; quan tâm tạo sinh kế, đào tạo nghề để giảm nghèo bền vững; tiếp tục đẩy mạnh giáo dục và đào tạo cho con em hộ nghèo, cận nghèo; thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ trực tiếp phụ trách công tác giảm nghèo...

TIỂU MAI