19:52, 03/05/2023

 Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Ninh Hòa: Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

THANH TRÚC

Những năm qua, phong trào phụ nữ vượt khó vươn lên làm giàu do Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Ninh Hòa phát động đã được các cấp hội trên địa bàn triển khai đồng bộ nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế gia đình. 

Bà Biện Thị Kim Thoa (thôn Tân Ninh, xã Ninh Trung) là hội viên năng động, phát triển kinh kế gia đình bằng nhiều hình thức, như: Chăn nuôi bò, trồng bắp, rau màu… Trước đây, công việc của 2 vợ chồng bà không ổn định; 2 con còn đi học, cuộc sống rất vất vả, khó khăn. Năm 2020, nhờ Chi hội Phụ nữ thôn giới thiệu, bà đã vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) mua 2 con bò sinh sản để làm giống. Sau 1 năm, bò sinh sản, bà bán được với giá 40 triệu đồng và trả dần cho ngân hàng. Cứ nối tiếp như vậy, mỗi năm, cặp bò giống đều đặn đẻ thêm 2 con bê; đến nay, bà sở hữu 4 con bò cái. Bên cạnh đó, bà còn trồng bắp, rau màu ngắn ngày. Nhờ chăn nuôi, trồng trọt, bước đầu, bà có thu nhập trung bình 80 triệu đồng/năm, cuộc sống gia đình ngày càng ổn định. Bà Thoa chia sẻ: “Nhờ nguồn vốn vay từ NHCSXH, đến nay, gia đình tôi không còn khó khăn như trước nữa. Tôi đã xây nhà cửa khang trang và lo cho gia đình được đầy đủ hơn”.

Mô hình nuôi bò nhà chị Thoa.
Bà Thoa chăm sóc đàn bò.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, hội viên phụ nữ thôn Đông (xã Ninh Vân) cũng đã vươn lên thoát nghèo nhờ sự động viên, giúp đỡ của chị em phụ nữ trong chi hội. Năm 2018, bà Nguyệt đầu tư chăn nuôi. Qua 5 năm, từ chăn nuôi nhỏ lẻ, đến nay, gia đình bà đã có gần 100 con heo đen và hơn 100 con gia cầm các loại. Ngoài ra, bà còn đầu tư cải tạo 2.000m2 đất trồng cây ăn quả. Bình quân hàng năm, gia đình bà thu về hơn 100 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Đến năm 2021, gia đình bà đã thoát nghèo.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Ninh Trung cho biết, thời gian qua, hội ưu tiên thành lập các mô hình phát triển kinh tế tập thể để triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giúp phụ nữ nghèo thoát nghèo bền vững. Mặt khác, hội phối hợp với NHCSXH triển khai các chương trình vay vốn, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân; đồng thời vận động nhân dân sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Theo bà Đoàn Thị Lực - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Ninh Hòa, thông qua ủy thác quản lý nguồn vốn vay của NHCSXH đã tạo điều kiện cho nhiều phụ nữ tiếp cận nguồn vốn, đầu tư phát triển chăn nuôi. Nhiều chị em nhờ nguồn vốn vay đã thoát nghèo, làm giàu cho gia đình. Từ năm 2022 đến nay, có 1.365 lượt phụ nữ được vay vốn từ các nguồn tiết kiệm. Ngoài ra, thông qua nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, 626 phụ nữ thuộc hộ nghèo và 2.697 phụ nữ thuộc hộ cận nghèo được hội giúp đỡ; 1.526 lao động nữ được giới thiệu việc làm, đi xuất khẩu lao động; 772 chị được giới thiệu đào tạo nghề… Năm qua, hội còn trao 16 “Mái ấm tình thương”; sửa chữa 11 mái ấm; hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho 2.297 hộ có phụ nữ; hỗ trợ 2.157 hộ sử dụng nước sạch… Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách giảm nghèo, tín dụng đến hội viên; khuyến khích hội viên phát huy nội lực, khai thác, hướng dẫn tiếp cận vốn từ các tổ chức tín dụng; nâng cao chất lượng, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tăng cường các hình thức hỗ trợ hội viên phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. 

THANH TRÚC