10:04, 07/04/2021

Nha Trang: Tái diễn nạn xin ăn

Thời gian gần đây, người lang thang xin ăn trên địa bàn thành phố Nha Trang xuất hiện trở lại. Nguyên do là hoạt động thu gom người lang thang xin ăn bị gián đoạn vì Đề án thực hiện mục tiêu không có người lang thang xin ăn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 -2025 chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt…



 

Thời gian gần đây, người lang thang xin ăn trên địa bàn TP. Nha Trang xuất hiện trở lại. Nguyên do là hoạt động thu gom người lang thang xin ăn bị gián đoạn vì Đề án thực hiện mục tiêu không có người lang thang xin ăn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 -2025 chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt…


Nhiều người xin ăn xuất hiện trở lại


Hàng ngày, tại Cửa hàng xăng dầu số 2 (khu vực Mả Vòng, TP. Nha Trang) luôn có 5 - 10 người lang thang xin ăn tập trung ở đây để xin tiền của người dân khi tới mua xăng, dầu. Một nhân viên bán xăng, dầu ở đây cho biết, những năm trước, tình trạng người lang thang xin ăn ở đây gần như hết hẳn. Thế nhưng, từ cuối năm 2020 đến nay, tình trạng này tái diễn. Mỗi ngày ở đây có gần 10 người lang thang xin ăn “hành nghề”, có cả trẻ em, thanh niên, người lớn tuổi. Họ giả bị khuyết tật, nghèo khó, hoạn nạn… để xin tiền. Nhiều người còn kèm bán vé số, trái cây, bánh kẹo… để vừa bán, vừa xin tiền. Hễ có khách hàng tới mua xăng là họ vây quanh, chìa tay, ngả mũ để xin.

 

Người lang thang xin tiền tại Cửa hàng xăng dầu số 2 Mả Vòng.

Người lang thang xin tiền tại Cửa hàng xăng dầu số 2 Mả Vòng.


Tương tự, tại khu vực chợ Xóm Mới (phường Phước Tiến), chợ Phước Thái (phường Phước Long) cũng tái diễn tình trạng người lang thang xin ăn. Buổi sáng, họ tập trung tại khu vực chợ để xin tiền, đến khoảng 10 giờ lại tỏa đi tới các quán cà phê, quán ăn tiếp tục “hành nghề”. Ông Tuấn, chủ quán cà phê Tuấn trên đường Lý Nam Đế (phường Phước Long) cho biết: “Hàng ngày, có khoảng 15 người lang thang xin ăn tới quán xin tiền khách. Trong số đó, nhiều người dẫn theo trẻ em ăn xin. Chỉ cần 1 người xin được, lát sau sẽ có nhóm khác tới xin tiếp. Nhiều khách hàng không hài lòng, chúng tôi cũng ngăn cản nhưng họ vẫn vây bám để xin. Trước đây, tôi gọi điện báo ngành chức năng của thành phố thì vài phút sau họ tới xử lý. Nhưng hiện nay, chúng tôi gọi báo không thấy ai tới tập trung, thu gom”…


Mong sớm phê duyệt đề án

 

Giai đoạn 2015 - 2020, thành phố đã tập trung 587 lượt đối tượng lang thang xin ăn chuyển tới chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Trong đó, 135 người trong tỉnh (ngoài TP. Nha Trang), 280 người ngoài tỉnh, 101 người ở TP. Nha Trang, 71 người không rõ địa chỉ.

Bà Lê Thị Mai Loan - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Nha Trang cho biết, giai đoạn 2015 - 2020, thành phố đã triển khai hiệu quả Đề án thực hiện mục tiêu không có người lang thang xin ăn trên địa bàn. Qua đó, góp phần giải quyết cơ bản tình trạng người lang thang xin ăn và nâng cao nhận thức của người dân. Tuy nhiên, đến nay, đề án đã hết thời hiệu. Thành phố đã lấy ý kiến của các sở, ban, ngành để tiếp tục triển khai đề án giai đoạn 2021 - 2025 trình UBND tỉnh phê duyệt. Trong khi chờ đề án được phê duyệt, do không có kinh phí, thiếu nhân lực nên Đội chuyên trách tập trung người lang thang xin ăn (Đội 524) chỉ hoạt động cầm chừng. Vì vậy, tình trạng người lang thang xin ăn tái diễn trong thời gian qua.


Để lập lại trật tự, hạn chế thấp nhất người lang thang xin ăn, nâng cao nhận thức người dân, bảo đảm mỹ quan đô thị, xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện, TP. Nha Trang mong đề án sớm được xem xét phê duyệt. Theo đề án, TP. Nha Trang phấn đấu đến năm 2025, cơ bản không còn tình trạng người lang thang xin ăn. Qua đó, thực hiện tốt quy định của pháp luật về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội khi được đưa tới chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Nếu đề án được phê duyệt, thành phố sẽ tập trung thực hiện những giải pháp như: Duy trì và kiện toàn lại Đội 524; tăng cường công tác rà soát địa bàn, tổ chức tập trung người lang thang xin ăn; khuyến khích và hỗ trợ 100.000 đồng/tin/người khi người dân thông báo về tình trạng người lang thang xin ăn. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân đối với hành vi lang thang xin ăn; tăng cường công tác quản lý hành chính, hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn, nhất là ở những nơi có nhiều người lang thang xin ăn đến cư trú; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối những đối tượng chăn dắt trẻ em, người già đi xin ăn…

 

                                            _________________________________________

 

Dự kiến, tổng kinh phí thực hiện đề án giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 12 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hơn 7 tỷ đồng, ngân sách thành phố hơn 4,9 tỷ đồng.

 

  __________________________________________
 

VĂN GIANG