11:03, 18/03/2021

3 tháng đầu năm: 31 người chết vì tai nạn giao thông

Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết, 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông, làm 31 người chết và 8 người bị thương.

Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết, 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 31 người chết và 8 người bị thương.


So sánh với cùng kỳ năm 2020, số vụ TNGT tăng 30,4%, số người chết tăng 29,2% và số người bị thương tăng 166,7%. Các địa phương có tình hình TNGT phức tạp, tăng cao gồm: TP. Cam Ranh và thị xã Ninh Hòa đều tăng 300% số vụ, tăng 300% số người chết và tăng 100% số người bị thương; Vạn Ninh và Khánh Vĩnh cũng tăng 100% số vụ, 100% số người chết, 100% số người bị thương; huyện Cam Lâm tăng 133% số vụ, tăng 167% số người chết và tăng 100% số người bị thương.


Để kéo giảm TNGT, Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị lực lượng chức năng toàn tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó đặc biệt chú trọng các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT, như: Điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia, vi phạm chất ma túy, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, vượt đèn đỏ…


Mạnh Hùng