11:08, 19/08/2020

Hướng tới xây dựng một xã hội học tập

Qua 5 năm triển khai Đề án 281 của Chính phủ về xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2015 - 2020, toàn tỉnh đã ghi nhận những kết quả tích cực, với nhiều điểm sáng về "gia đình học tập", "dòng họ học tập", "cộng đồng học tập".

Qua 5 năm triển khai Đề án 281 của Chính phủ về xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2015 - 2020, toàn tỉnh đã ghi nhận những kết quả tích cực, với nhiều điểm sáng về “gia đình học tập”, “dòng họ học tập”, “cộng đồng học tập”.


Nhiều điển hình về học tập


Gia đình bà Bo Bo Thị Bông (tổ dân phố Hạp Cường, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn) là một trong những “gia đình học tập” tiêu biểu của địa phương và của tỉnh. Hơn 10 năm trước, chồng mất, bà một mình gánh vác gia đình. Tuy không biết chữ nhưng bà vẫn nuôi 5 người con học hành tới nơi, tới chốn. Đến nay, cả 5 người con của bà đều tốt nghiệp đại học, cao đẳng, tham gia công tác tại quê hương Khánh Sơn.

 

Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh đã trao học bổng và phần thưởng tượng trưng để các trường trao cho học sinh, sinh viên.

Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh đã trao học bổng và phần thưởng tượng trưng để các trường trao cho học sinh, sinh viên.


Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ông Lương Tuyển (thôn Tân Quang, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa) không có điều kiện đi học. Lớn lên, ông vừa đi làm, vừa cố gắng học thêm và tự học. Năm 33 tuổi, ông nhận bằng tốt nghiệp phổ thông. Năm 54 tuổi, ông nhận bằng cử nhân kinh tế. Đến năm 63 tuổi, ông có bằng cử nhân luật và năm 70 tuổi, ông nhận bằng thạc sĩ luật. Đến nay, dù đã 73 tuổi, ông vẫn không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Noi theo tấm gương cha mình, cả 4 người con của ông đến nay đều đã tốt nghiệp đại học và đang tiếp tục học cao hơn.


Các “dòng họ học tập” cũng đề cao truyền thống hiếu học, có nhiều hoạt động để động viên con cháu và các thành viên trong dòng họ tích cực học tập và cống hiến. Tiêu biểu như dòng họ Đỗ, dòng họ Hồ, dòng họ Nguyễn Phước ở tỉnh; dòng họ Phạm chi nhánh Thủy Triều - Cửu Lợi, huyện Cam Lâm; dòng họ Mấu ở xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn; dòng họ Lê ở thôn Tây, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh; dòng họ Võ ở xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh; dòng họ Ngô ở xã Diên Phú, huyện Diên Khánh; dòng họ Trần Đức, xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa...


Tại phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ngày càng đi vào nề nếp và ghi nhận những kết quả thiết thực. Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh - Chủ tịch UBND phường Vạn Thạnh, Chủ tịch Hội Khuyến học phường cho biết, phong trào “Nuôi heo vàng khuyến học” được triển khai ở tất cả các chi hội tổ dân phố. Từ nguồn quỹ đó, 5 năm qua đã có hơn 5.000 học sinh được nhận học bổng, phần thưởng với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi năm, Trung tâm học tập cộng đồng phường tổ chức hơn 70 lớp tập huấn, phổ biến kiến thức cho nhân dân…


Khuyến khích học tập ở mọi độ tuổi

 

Toàn tỉnh hiện có 235.095 gia đình được công nhận “gia đình học tập”, chiếm gần 71%; 162 dòng họ được công nhận “dòng họ học tập”, chiếm 67%; 905 thôn, tổ dân phố được công nhận “cộng đồng học tập”, chiếm hơn 90%; 664 cơ quan, trường học được công nhận “đơn vị học tập”, chiếm 69%. Từ năm 2015 - 2019, quỹ khuyến học các cấp đã trao gần 253.100 suất học bổng và khen thưởng với tổng số tiền hơn 56,2 tỷ đồng. Từ năm 2015 đến 2020, ngân sách tỉnh cấp gần 4 tỷ đồng để thực hiện Đề án 281…

Ông Nguyễn Việt Dân - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết, Khánh Hòa là một trong rất ít tỉnh thực hiện hệ thống tổ chức hội khuyến học thống nhất chung trong toàn tỉnh. 5 năm qua, hội đã xây dựng được tổ chức hội rộng khắp ở cơ sở với tổng cộng gần 204.000 hội viên. Đây là nền tảng để phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập lan tỏa rộng khắp các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang đến các thôn, tổ dân phố, gia đình. Bên cạnh đó, Quỹ Khuyến học, khuyến tài các cấp đã tích cực huy động nhiều cá nhân, doanh nghiệp tham gia đóng góp, trao thưởng, góp phần động viên, hỗ trợ nhiều học sinh, sinh viên, giáo viên vượt khó vươn lên…


Theo ông Nguyễn Việt Dân, để xây dựng một xã hội học tập, cần quan tâm tới mọi đối tượng, tạo điều kiện cho mọi công dân được học tập thường xuyên, suốt đời. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị chưa chú ý tới việc đẩy mạnh học tập cho người lớn. Để làm tốt công tác này, thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh sẽ tiếp tục củng cố, phát triển hội khuyến học các cấp; phát triển Quỹ Khuyến học khuyến tài; tham mưu các chính sách ưu tiên, khuyến khích học tập của người lớn. Sắp tới, sẽ thành lập các trung tâm học tập cộng đồng và văn hóa thể thao tại xã, phường và triển khai các mô hình, danh hiệu học tập mới như: “công dân học tập”, “thành phố học tập”, “tỉnh học tập”…


H.NGÂN