12:05, 26/05/2020

Nỗ lực đảm bảo nguồn nước cho sinh hoạt

Năm 2019, lượng mưa trên địa bàn thành phố Cam Ranh thấp và kết thúc sớm, trong khi từ đầu tháng 1 đến tháng 3-2020 thời tiết nắng nóng. Dự báo, từ tháng 3 đến hết tháng 8-2020, tình hình khô hạn sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt sẽ xảy ra gay gắt.

Thiếu nước sản xuất


Năm 2019, lượng mưa trên địa bàn TP. Cam Ranh thấp và kết thúc sớm, trong khi từ đầu tháng 1 đến tháng 3-2020 thời tiết nắng nóng. Dự báo, từ tháng 3 đến hết tháng 8-2020, tình hình khô hạn sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt sẽ xảy ra gay gắt.

Lãnh đạo Phòng Kinh tế TP. Cam Ranh cho biết, vụ đông xuân năm 2019 - 2020, trên địa bàn thành phố có hơn 700ha lúa đảm bảo tưới, còn lại hơn 120ha phải bơm chống hạn. Trong khi đó, theo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa, do lượng nước dự trữ tại các hồ không đảm bảo nên chủ yếu dùng để phục vụ cấp nước sinh hoạt cho nhân dân thông qua nhà máy nước của Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh. Riêng tại đập dâng Giỏ Tá ở xã Cam Thịnh Đông phụ trách tưới 105ha lúa phải dùng biện pháp bơm để cung cấp nước. Nếu nắng nóng kéo dài như hiện nay, vụ hè thu năm nay, thành phố chỉ đảm bảo tưới hơn 300ha, còn lại gần 500ha phải ngừng sản xuất hoặc chuyển đổi giống cây trồng.


Theo ông Lê Minh Hải - Trưởng phòng Kinh tế TP. Cam Ranh, hiện nay, dung tích nước hồ Suối Hành chỉ đạt khoảng 30%, hồ Tà Rục đạt 7%, hồ Cam Ranh 21%. Chính vì vậy, thành phố đang tuyên truyền vận động người dân những nơi có điều kiện phù hợp về địa hình và đất đai chuyển sang gieo trồng các cây màu như: bắp chịu hạn, đậu xanh, đậu phộng… Ngoài ra, cần có biện pháp che chắn, tủ gốc cho cây trồng phát triển bình thường, hạn chế những ảnh hưởng do thiếu nước cho các cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả…

 

1

Khu vực trồng lúa tại xã Cam Phước Đông bị khô hạn.

 

Hơn 24 tỷ đồng cấp nước sinh hoạt


Theo lãnh đạo UBND TP. Cam Ranh, đối với các khu dân cư sử dụng nguồn nước máy do Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh cấp, đến nay đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu. Đối với các khu dân cư sử dụng nước giếng đào phục vụ sinh hoạt, nếu nắng hạn kéo dài sẽ dẫn đến các giếng khô cạn, nhiễm phèn, nhiễm mặn. Cụ thể, tại xã Cam Lập, năm 2020, thành phố cấp kinh phí đầu tư sửa chữa hệ thống cấp nước sinh hoạt để cung cấp cho khoảng 300 hộ với vốn đầu tư khoảng 3 tỷ đồng. UBND xã cần sớm đẩy nhanh tiến độ và trong quá trình thi công phải đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân.


Tại xã Cam Phước Đông, năm 2016 đã đầu tư khoan 4 giếng nước phục vụ người dân ở thôn Giải Phóng. Nếu nắng nóng kéo dài, UBND xã Cam Phước Đông cần làm việc với Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh để vận chuyển nước sinh hoạt từ nơi khác đến. Tại thôn Tân Hiệp, nếu nắng nóng kéo dài có thể xảy ra xâm nhập mặn khoảng 20ha, ảnh hưởng đến các giếng đào cấp nước sinh hoạt cho khoảng 60 hộ với 200 khẩu. Về lâu dài, cần đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt đấu nối vào nguồn nước sinh hoạt với 9 địa điểm, có chiều dài 4.750m, kinh phí khoảng 10 tỷ đồng.


Hiện nay, trên địa bàn phường Cam Nghĩa vẫn còn hơn 800 hộ ở các tổ dân phố: Hòa Phước, Hòa Bình, Nghĩa Quý, Nghĩa Phú, Nghĩa An, Nghĩa Lộc, Nghĩa Bình, Hòa Thuận sử dụng nước giếng đào, có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt. Để giải quyết tình trạng này, Phòng Kinh tế TP. Cam Ranh đưa ra giải pháp xây dựng 9 vòi nước công cộng tại các tổ dân phố với kinh phí khoảng 500 triệu đồng. Đối với xã Cam Thành Nam, thành phố cũng đề xuất đầu tư hệ thống nước máy với kinh phí 2 tỷ đồng tại các thôn: Quảng Phúc, Quảng Hòa, Hòa Do 7…

 
Theo ông Hải, tình hình thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng nhất xảy ra tại xã Cam Thịnh Tây và xã Cam Bình. UBND xã Cam Thịnh Tây cần làm việc với Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh để vận chuyển nước sinh hoạt cung cấp cho người dân. UBND xã Cam Bình cũng sớm có văn bản đề nghị Vùng 4 Hải Quân hỗ trợ nguồn nước cho người dân, đồng thời vận chuyển nước từ đất liền ra đảo. “Tổng kinh phí thực hiện các dự án cấp nước sinh hoạt khoảng 24,5 tỷ đồng. Hiện nay, Phòng Kinh tế đang tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết”, ông Hải cho hay.


VĂN KỲ