12:05, 26/05/2020

Cam Ranh: Chỉ còn 6 cơ sở nuôi động vật hoang dã

Theo thống kê của Hạt Kiểm lâm Cam Ranh, hiện nay, trên địa bàn thành phố chỉ còn 6 hộ gia đình gây nuôi thương phẩm động vật hoang dã với 1.063 cá thể. Trong đó, có 35 cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm và 1.028 cá thể động vật rừng thông thường.

Theo thống kê của Hạt Kiểm lâm Cam Ranh, hiện nay, trên địa bàn thành phố chỉ còn 6 hộ gia đình gây nuôi thương phẩm động vật hoang dã với 1.063 cá thể. Trong đó, có 35 cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm và 1.028 cá thể động vật rừng thông thường.


Được biết, trước năm 2010, trên địa bàn TP. Cam Ranh có hàng chục cơ sở nuôi động vật hoang dã, với tổng đàn lên đến hàng nghìn con. Những năm gần đây, tình hình gây nuôi thương phẩm động vật hoang dã tại địa phương này đã thoái trào. Nguyên nhân chủ yếu là do thị trường đầu ra hạn chế, giá bán thấp, không đủ bù chi phí nên người dân không đầu tư nuôi.


B.L