04:05, 07/05/2020

Chùa Tổ đình Nghĩa Phương trao hơn 600 suất cơm chay cho người dân nghèo

Ngày 7-5, tại Chùa Tổ đình Nghĩa Phương (2 Lý Thánh Tôn, TP. Nha Trang), Bếp ăn từ thiện Chùa Tổ đình Nghĩa Phương đã chuẩn bị và phát miễn phí hơn 600 suất cơm chay cho người dân nghèo.

 

 

Ngày 7-5, tại Chùa Tổ đình Nghĩa Phương (2 Lý Thánh Tôn, TP. Nha Trang), Bếp ăn từ thiện Chùa Tổ đình Nghĩa Phương đã chuẩn bị và phát miễn phí hơn 600 suất cơm chay cho người dân nghèo.

 

Rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào nhận cơm.
Rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào nhận cơm.

 

Mỗi suất gồm 1 phần cơm do các Phật tử tự nấu, 1 chai nước, bánh và chuối trị giá gần 35 ngàn đồng. Để đảm bảo an ninh trật tự và giãn cách xã hội, Ban điều hành bếp ăn từ thiện phân luồng, sắp xếp người dân đến nhận cơm phải rửa tay bằng nước sát khuẩn, đeo khẩu trang, nếu không có khẩu trang sẽ được Ban Điều hành phát khẩu trang miễn phí. 

 

Chuẩn bị những xuất cơm chay tại Bếp ăn từ thiện Chùa Tổ đình Nghĩa Phương.
Chuẩn bị những suất cơm chay tại Bếp ăn từ thiện Chùa Tổ đình Nghĩa Phương.

 

Theo ông Nguyễn Văn Tân, Trưởng ban điều hành Bếp ăn từ thiện Chùa Tổ đình Nghĩa Phương cho biết: Bếp ăn từ thiện hoạt động từ tháng 8 năm 2018, hàng tháng vào các ngày rằm, mồng 1, bếp ăn sắp xếp bàn ghế cho 300 đến 400 người đến ăn tại chỗ và 200 suất cơm cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Năm nay do tình hình dịch Covid-19, Ban Điều hành bếp ăn không sắp xếp người dân ăn tại chỗ mà phát cơm mang về. 

 

Nhận nước, bánh và phiếu cơm.
Nhận nước, bánh và phiếu cơm.

 

Phát cơm chay cho người nghèo.
Phát cơm cho người nghèo.

 

Được biết, mùa Lễ Phật đản năm nay diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp, nên các nghi thức được tổ chức tinh gọn. Các cơ sở tự viện không tổ chức rước xe hoa và diễn ra các chương trình nghệ thuật; phật tử đến thắp hương tại chùa phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào lễ chùa...

 

Rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào lễ chùa.
Rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào lễ chùa.

 

 

Phật tử đến thắp hương tại chùa Long Sơn được hướng dẫn xếp hàng bên ngoài chánh điện với khoảng cách 2m, đeo khẩu trang.
Phật tử đến thắp hương tại chùa Long Sơn được hướng dẫn xếp hàng bên ngoài chánh điện với khoảng cách 2m, đeo khẩu trang.

 

Mã Phương