10:04, 29/04/2020

Phối hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ an toàn dịp lễ 30-4 và 1-5

Cùng với việc thực hiện nghiêm Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, quân sự, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương mở đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững trật tự xã hội và bảo vệ an toàn địa bàn trước, trong, sau dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Cùng với việc thực hiện nghiêm Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, quân sự, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương mở đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững trật tự xã hội và bảo vệ an toàn địa bàn trước, trong, sau dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

 

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tuần tra trên biển.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tuần tra trên biển.


Ngoài việc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ công tác biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường chỉ đạo các đồn, hải đội duy trì nghiêm các kíp trực chỉ huy, trực ban, trực nghiệp vụ; đảm bảo quân số trực sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; huy động lực lượng, phượng tiện, tăng cường tuần tra kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa ra vào cửa sông, bãi ngang, nhất là các tàu du lịch chở khách đi các đảo; tổ chức luyện tập sẵn sàng cơ động, chi viện cho các hướng, địa bàn trọng điểm khi có lệnh. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt quy định của địa phương và các nội dung phòng, chống dịch Covid-19.


NAM HUỆ