11:04, 19/04/2020

Những tấm lòng thơm thảo

Sự tử tế và sẻ chia trong mùa dịch Covid-19 đã lan tỏa, tiếp thêm niềm tin chiến thắng dịch bệnh.

Sự tử tế và sẻ chia trong mùa dịch Covid-19 đã lan tỏa, tiếp thêm niềm tin chiến thắng dịch bệnh.


"Lá lành đùm lá rách"


Từ đầu tháng 4, việc dừng phát hành vé số do dịch Covid-19 khiến cuộc sống của những người bán vé số vốn khó càng thêm khó. Để chia sẻ khó khăn với họ, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa hỗ trợ mỗi người bán vé số trên địa bàn tỉnh 10kg gạo. Bị khuyết tật mất 1 chân bẩm sinh, đi lại khó khăn, bà Lê Thị Ánh Tuyết (phường Tân Lập, TP. Nha Trang) chật vật mưu sinh bằng nghề bán vé số và bán lặt vặt ở vỉa hè qua ngày nhưng tiền kiếm được chẳng bao nhiêu. Vậy nên, được nhận 10kg gạo hỗ trợ, bà Tuyết rất mừng. Bà cho biết: “Tôi bữa giờ phần nhiều là nhờ ai cho gì ăn nấy. Tôi chỉ mong hàng tháng được giúp gạo ăn”. Đến nhận gạo hỗ trợ trên chiếc xe lăn, ông Lê Quang Tuấn (phường Phước Hải, TP. Nha Trang) chia sẻ: “Tôi bán vé số đã 25 năm, mỗi ngày cũng được 80.000 đến hơn 100.000 đồng. Hai cha con đều bán vé số, bây giờ nghỉ cả nên rất khó khăn. Được hỗ trợ 20kg gạo cũng đỡ phần nào”.

 

Đại diện Công ty TNHH một thành viên  Xổ số kiến thiết Khánh Hòa trao gạo cho người bán vé số.

Đại diện Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa trao gạo cho người bán vé số.


30 năm làm đại lý vé số, bà Phùng Thị Huệ (138 Nguyễn Hữu Huân, TP. Nha Trang) lần đầu gặp cảnh phải nghỉ bán hoàn toàn. Quản lý 3 cơ sở với hàng trăm người bán vé số mà phần đông ở Phú Yên, những ngày này, bà Huệ bỏ không ít tiền để giúp đỡ họ. Trước khi công ty hỗ trợ, bà đã tặng mỗi người 1 túi gạo, ai về quê thì bà lo thuê xe đưa về. Những người chuyên bán vé số ở lại được bà hỗ trợ 1 triệu đồng/người; một số người tới nhà bà ăn ngày 3 bữa miễn phí. Không để họ đói bụng, hỗ trợ họ qua những ngày khó khăn nên trong nhà bà có 3 tủ đông đầy thức ăn các loại, tích trữ 2 tấn gạo để “nuôi quân”; các tầng lầu với nhiều phòng ở cho người bán vé số.


Theo lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, dịp này, công ty hỗ trợ hơn 21 tấn gạo cho 2.116 người bán vé số trên địa bàn tỉnh, mỗi người 10kg gạo. Cụ thể: TP. Nha Trang 1.315 người, TP. Cam Ranh 248 người, thị xã Ninh Hòa 316 người, huyện Diên Khánh 115 người, huyện Vạn Ninh 122 người. Tổng số gạo trị giá hơn 250 triệu đồng từ nguồn vận động đóng góp ủng hộ 1 ngày lương của cán bộ, nhân viên, trích Quỹ phúc lợi một phần chi phí tiết kiệm của công ty.


Chung tay góp sức


Thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các tôn giáo, lực lượng vũ trang và nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động và tham gia đóng góp, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa ủng hộ 220 triệu đồng, từ nguồn đóng góp mỗi người 1 ngày lương của hơn 1.000 cán bộ, công nhân viên các điện lực, xí nghiệp, trung tâm, khối phòng ban công ty. Ông Nguyễn Cao Ký - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa cho biết: “Công ty phát động cán bộ, công nhân viên ủng hộ mỗi người 1 ngày lương để giúp địa phương có thêm nguồn lực tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19. Bên cạnh đó, công ty tăng cường thực hiện công tác kiểm tra vận hành hệ thống điện đảm bảo an toàn, không để xảy ra sự cố trên lưới điện; đảm bảo phương án cấp điện, hỗ trợ các cơ sở cách ly”.


Theo bà Huỳnh Thị Phượng - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, thời gian qua, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực để chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, MTTQ Việt Nam tỉnh đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, tôn giáo, lực lượng vũ trang, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân ủng hộ nguồn lực để phòng, chống dịch. Đến nay, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận 1,6 tỷ đồng và 26 tấn gạo. Trong số gạo huy động được, 21 tấn đã phát cho người bán vé số trên địa bàn, 5 tấn được chuyển cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để phân bổ cho các cơ sở chăm sóc người cách ly. Nguồn tiền huy động được sẽ phục vụ công tác phòng, chống dịch, nhất là hỗ trợ các bệnh viện nơi tuyến đầu, đội ngũ y bác sĩ, bộ đội, công an; ngoài ra, dành hỗ trợ người nghèo, đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.


NAM DU