10:03, 23/03/2020

Sôi nổi ngày thứ Bảy tình nguyện

Hưởng ứng phong trào ngày thứ Bảy tình nguyện, cuối tuần qua, các cơ sở đoàn trên toàn tỉnh Khánh Hòa đã đồng loạt ra quân thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa.

 

Hưởng ứng phong trào ngày thứ Bảy tình nguyện, cuối tuần qua, các cơ sở đoàn trên toàn tỉnh Khánh Hòa đã đồng loạt ra quân thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa.


Cuối tuần qua, hàng chục đoàn viên, thanh niên của thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh) đã đồng loạt ra quân thực hiện nhiều công trình thiết thực như: công trình thanh niên Thắp sáng điện đường đô thị với chiều dài 1km; gắn bảng tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi công cộng; làm vệ sinh cơ quan, đơn vị, trồng mới cây xanh tại Trường Tiểu học Vạn Giã 3; truyền thông lưu động về chấp hành tốt nội dung Nghị định 100 của Chính phủ, phát động khẩu hiệu “Đã uống rượu, bia - không tham gia giao thông”...

 

Huyện đoàn Diên Khánh phối hợp với Chi đoàn, Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh  phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Huyện đoàn Diên Khánh phối hợp với Chi đoàn, Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh phát khẩu trang miễn phí cho người dân.


Tại huyện Khánh Vĩnh, tinh thần xung kích của thanh niên tiếp tục được phát huy qua nhiều hoạt động hưởng ứng ngày thứ Bảy tình nguyện. Chi đoàn Công an huyện đã tổ chức làm chứng minh nhân dân lưu động, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh cho người dân xã Khánh Đông; Đoàn xã Khánh Hiệp tổ chức thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, dọn vệ sinh, sơn sửa nhà, hệ thống điện cho người già neo đơn tại xã...


Chị Cao Thị Ngọc Thanh - Bí thư Huyện đoàn Khánh Vĩnh cho biết, cuối tuần qua, 100% cơ sở đoàn trên toàn huyện đã đồng loạt ra quân tình nguyện hưởng ứng Tháng Thanh niên và phong trào ngày thứ Bảy tình nguyện. Với công trình thanh niên cấp huyện, Huyện đoàn đã triển khai công trình thắp sáng đường quê bằng năng lượng xanh với chiều dài 2km tại xã Sơn Thái, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại xã.


Huyện đoàn Cam Lâm cũng đã đồng loạt tổ chức ra quân với nhiều hoạt động sôi nổi như: Đoàn cấp huyện lắp đặt 8 bồn rửa tay cho học sinh Trường THCS Hùng Vương; vận động hiến máu tình nguyện, thu được 150 đơn vị máu. Các cơ sở đoàn toàn huyện tổ chức thăm, tặng quà cho học sinh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; dọn vệ sinh môi trường; phát tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19... Tại xã Diên Điền (huyện Diên Khánh), Huyện đoàn Diên Khánh phối hợp với Chi đoàn, Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh tổ chức trồng 200 cây hoàng yến tạo cảnh quan môi trường; phát 350 khẩu trang miễn phí cho người dân tại xã.


Anh Cao Nho Trí - Bí thư Thành đoàn Cam Ranh cho biết, tại địa phương, Thành đoàn đã tổ chức hoạt động “Bữa sáng yêu thương”, phát miễn phí 300 suất ăn, sữa cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này đã nhận được sự hưởng ứng của người dân. Bà Trần Kim Thu (xã Cam Thịnh Tây, TP. Cam Ranh) chia sẻ: “Mẹ tôi đang phải điều trị tại bệnh viện, gia đình lại khó khăn, được các bạn thanh niên hỗ trợ bữa ăn miễn phí cũng góp phần động viên chúng tôi. Hy vọng các hoạt động tình nguyện này sẽ được tổ chức thêm nhiều lần nữa”.


Theo anh Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh đoàn, cuối tuần qua, Tỉnh đoàn đã phát động đến các cấp bộ đoàn trên toàn tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện nhiều phần việc, công trình ý nghĩa. Để đạt hiệu quả, các hoạt động tập trung vào đẩy mạnh việc chung tay xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội các địa phương. Đặc biệt, trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, với tinh thần mỗi đoàn viên, thanh niên là một tuyên truyền viên trong công tác phòng, chống dịch, các cơ sở đoàn đã tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phát tờ rơi, phát khẩu trang miễn phí cho người dân... Đến nay, trong Tháng Thanh niên, tuổi trẻ toàn tỉnh đã thực hiện được nhiều phần việc mang lại giá trị thiết thực cho nhiều địa phương, qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ triển khai các hoạt động nhằm tăng cường vai trò của thanh niên trong chung tay phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho người dân.


V.THÀNH