10:02, 12/02/2020

Thành đoàn Cam Ranh: Thực hiện hiệu quả các hoạt động thanh thiếu nhi

Thời gian qua, Thành đoàn Cam Ranh đã triển khai đồng bộ nhiều phong trào, phần việc thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đoàn ở cơ sở.

Thời gian qua, Thành đoàn Cam Ranh đã triển khai đồng bộ nhiều phong trào, phần việc thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đoàn ở cơ sở.


Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN), năm 2019, Thành đoàn Cam Ranh đã tổ chức hơn 20 lớp học tập nhằm nâng cao nhận thức chính trị về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về vai trò lãnh đạo của Đảng, chủ nghĩa yêu nước, mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho hơn 5.000 lượt ĐV-TN; triển khai xây dựng mô hình Câu lạc bộ Lý luận trẻ nhằm tập hợp ĐV-TN yêu thích nghiên cứu, học tập, trau dồi lý luận. Anh Cao Nho Trí - Bí thư Thành đoàn Cam Ranh cho biết, bên cạnh đó, đơn vị đã duy trì, củng cố đội cộng tác viên dư luận xã hội tại 15/15 đoàn xã, phường với số lượng thành viên gần 150 ĐV-TN. Thông qua đó, kịp thời nắm bắt, phản ánh và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong ĐV-TN, tăng cường các giải pháp tuyên truyền, giáo dục của đoàn; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và các đơn vị có liên quan chỉ đạo để tổ chức đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu lôi kéo thanh niên của các thế lực thù địch; tham gia giải quyết các “điểm nóng” phát sinh tại các địa phương. Tuổi trẻ toàn thành phố đã tổ chức 98 buổi tọa đàm, lễ kỷ niệm; 2 hành trình về địa chỉ đỏ; 2 đợt tham quan các di tích lịch sử; 7 hội nghị tuyên truyền về biển đảo... thu hút hơn 10.000 lượt ĐV-TN, thiếu nhi tham gia.

 

Thành đoàn Cam Ranh tổ chức nấu bánh chưng, bánh tét tặng  các hộ nghèo trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Thành đoàn Cam Ranh tổ chức nấu bánh chưng, bánh tét tặng các hộ nghèo trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.


Nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh, trong năm 2019, Thành đoàn Cam Ranh đã thực hiện được 3 công trình thanh niên “Bê tông hóa tuyến đường” trị giá 105,6 triệu đồng; 5 công trình thanh niên “Bồn hoa, ghế đá khuôn viên xanh” trị giá 69 triệu đồng; 2 công trình thanh niên “Thắp sáng văn minh đô thị” trị giá 15 triệu đồng; 4 công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” trị giá 47,6 triệu đồng; 3 công trình thanh niên “Sân chơi miễn phí cho thiếu nhi” trị giá 457 triệu đồng; 1 công trình thanh niên “Thắp sáng nơi đảo xa” trị giá 40 triệu đồng; 2 công trình thanh niên “Camera An ninh trật tự” trị giá 29,5 triệu đồng... Bên cạnh đó, mỗi cơ sở đoàn trực thuộc thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh trên địa bàn thành phố.

 

Anh Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh đoàn: Năm qua, Thành đoàn Cam Ranh đã triển khai tốt các phong trào, bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Đơn vị đã chủ động cụ thể hóa các hoạt động phù hợp với địa phương, đặc biệt là phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới. Năm 2019, Thành đoàn Cam Ranh là một trong các đơn vị được nhận cờ thi đua xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh.

Song song đó, các tổ chức đoàn trên địa bàn thành phố tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tiếp tục đến trường. Năm qua, Thành đoàn Cam Ranh vận động các nguồn lực trao tặng hơn 1.411 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ” trị giá hơn 207,8 triệu đồng cho học sinh nghèo hiếu học, khuyến khích ĐV-TN trong học tập, nghiên cứu khoa học; duy trì 21 tổ hợp tác thanh niên làm kinh tế tại xã, phường quản lý; thành lập mới 9 tổ liên kết kinh doanh đồ ăn, nước uống thanh niên; hỗ trợ 35 ĐV-TN mở tiệm may, hớt tóc, quán ăn... khởi nghiệp tại địa phương. Ban Thường vụ Thành đoàn Cam Ranh đã hỗ trợ nhân rộng ý tưởng nuôi trồng thủy sản xen canh trong một diện tích ao nuôi của anh Nguyễn Ngọc Ánh (xã Cam Lập); thành lập 18 tổ vay vốn do đoàn thanh niên quản lý tại các xã, phường với tổng dư nợ hơn 11 tỷ đồng. Thông qua các nguồn vốn vay đã xuất hiện nhiều hộ gia đình trẻ và ĐV-TN phát triển kinh tế theo mô hình trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất kinh doanh.


“Thời gian tới, Thành đoàn sẽ đẩy mạnh tổ chức các hoạt động vận động ĐV-TN, thiếu nhi đề xuất ý tưởng sáng tạo; triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi; tiếp tục đẩy mạnh triển khai cuộc vận động Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo; triển khai mô hình Mỗi cơ sở đoàn 1 hộp thư sáng kiến, Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo đối với khối trường học. Từ đó, lan tỏa phong trào học tập, nghiên cứu sáng tạo trong ĐV-TN”, anh Trí nói.


V.THÀNH