10:12, 11/12/2019

Ninh Hòa: Tăng cường quản lý khai thác khoáng sản

Từ đầu năm đến nay, thị xã Ninh Hòa đã phát hiện và xử lý nhiều vụ khai thác khoáng sản trái phép, quyết tâm đưa tình hình vào nề nếp.

Từ đầu năm đến nay, thị xã Ninh Hòa đã phát hiện và xử lý nhiều vụ khai thác khoáng sản trái phép, quyết tâm đưa tình hình vào nề nếp.


Xử lý quyết liệt


Đầu tháng 11-2019, thị xã Ninh Hòa xử phạt một trường hợp khai thác đất đưa ra khỏi địa phương tại xã Ninh Đông với số tiền 115 triệu đồng. Trong đó, xử phạt hành vi vi phạm 50 triệu đồng; tịch thu lợi ích bất hợp pháp 65 triệu đồng. Đây là trường hợp được thị xã cho phép cải tạo đất để phát triển kinh tế vườn, nhưng chủ đất đã thuê người cải tạo và người này đã vận chuyển đất đi đắp đìa nuôi tôm ở xã Ninh Phú. Tổng khối lượng đất đào hơn 10.000m3.

 

Khai thác đất đá tại xã Ninh Đông.

Khai thác đất đá tại xã Ninh Đông.


Tính từ đầu năm đến nay, toàn thị xã xảy ra 59 vụ khai thác khoáng sản trái phép, tổng số tiền phạt và tịch thu lợi ích bất hợp pháp lên tới 320 triệu đồng. Một số vụ điển hình như: vụ Ninh Đông (đã nói ở trên); vụ Ninh Hà khai thác 756m3 đất, bị phạt 45 triệu đồng; vụ Ninh An khai thác 55m3 đất, bị phạt 50 triệu đồng... Bên cạnh những vụ việc có giấy phép nhưng lợi dụng làm sai, có nhiều vụ diễn ra lén lút vào đêm tối hay ngày nghỉ, ngày lễ khiến lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở vất vả trong xử lý.


Theo ông Phùng Quang Nguyên - cán bộ Địa chính xã Ninh An, đầu năm 2019, địa phương rộ lên tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Xã đã thành lập tổ công tác tuần tra toàn địa bàn, đặc biệt là các điểm nóng như: Bến Cây Gạo (thôn Hòa Thiện 1), các thôn Ngọc Sơn, Ninh Ích, Gia Mỹ...; tổ chức ký cam kết với chủ xe tải, xe múc yêu cầu không được vận chuyển khoáng sản trái phép ra khỏi địa phương; phối hợp với Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã và các ban, ngành, đoàn thể chủ động tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với các vụ việc khai thác khoáng sản trái phép... Kết quả, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn đã giảm; 6 tháng đầu năm xảy ra 6 vụ, 6 tháng cuối năm còn 2 vụ.


Tại xã Ninh Xuân, điểm nóng khai thác khoáng sản trái phép của thị xã, tình hình có xu hướng giảm sau khi xã tăng cường các biện pháp truy quét, ngăn chặn. Ông Lê Minh Hải - cán bộ Địa chính xã Ninh Xuân cho biết, 6 tháng đầu năm, xã phát hiện và xử lý 16 trường hợp, xử phạt hơn 36 triệu đồng; 6 tháng cuối năm giảm chỉ còn vài vụ. Đặc biệt, các vụ việc khai thác cát trái phép không còn sau khi đội liên ngành thị xã tịch thu ghe hút cát.


Tập trung về cơ sở


Theo lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa, thời gian qua, thị xã đã tăng cường nhiều giải pháp về quản lý khai thác khoáng sản trái phép như: thành lập đội liên ngành tuần tra, truy quét khai thác khoáng sản trái phép; quy định trách nhiệm của người đứng đầu và các cơ quan, đơn vị trong công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; tổ chức kiểm tra thường xuyên, đột xuất tình hình khai thác khoáng sản trong giờ hành chính, ngày lễ, ngày nghỉ... nhưng nhìn chung vẫn chưa ngăn chặn được triệt để.


Ông Lê Bá Thuận - Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa cho hay, thời gian tới, thị xã sẽ tập trung cho cấp cơ sở thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền với nội dung nghiêm cấm các hoạt động khai thác, vận chuyển cát trái phép; khuyến khích người dân phát hiện, báo tin qua đường dây nóng để kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép; công khai số điện thoại đường dây nóng của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường. Việc tuyên truyền phải rộng khắp và có sự phối hợp giữa các cơ quan, chính quyền trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác trái phép. Bên cạnh đó, phân công nhiệm vụ và phát huy vai trò của thôn trong việc nắm bắt tình hình, báo cáo kịp thời về UBND xã, phường để xử lý. Thị xã cũng sẽ rà soát kế hoạch bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của từng xã, phường; tăng cường kiểm tra, xử lý tại các điểm tập kết khoáng sản, cũng như phương tiện vận chuyển khoáng sản trái phép ra ngoài địa bàn, đưa tình hình vào nề nếp.


V.L