02:12, 11/12/2019

Đối thoại với gần 150 doanh nghiệp về chính sách pháp luật lao động

Ngày 11-12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các ngành chức năng tổ chức hội nghị đối thoại với gần 150 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật lao động - việc làm, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp năm 2019.

Ngày 11-12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các ngành chức năng tổ chức hội nghị đối thoại với gần 150 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật lao động - việc làm, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp năm 2019.

 

Các doanh nghiệp nêu lên những thắc mắc trong thực hiện chính sách pháp luật lao động.
Các doanh nghiệp nêu lên những thắc mắc trong thực hiện chính sách pháp luật lao động.

 

Tại hội nghị, đã có gần 50 câu hỏi, thắc mắc được các doanh nghiệp trực tiếp đặt ra xoay quanh những vấn đề như: quy định về ký kết hợp đồng lao động thử việc; cách tính tiền lương làm thêm giờ; những chính sách, chế độ thụ hưởng khi bị tuyên bố thỏa ước lao động vô hiệu; quy định, chế độ trợ cấp đối với trường hợp bị tai nạn lao động; đơn vị chịu trách nhiệm chi trả trợ cấp tai nạn lao động đối với người lao động được cho thuê lại; hướng dẫn xác định, cấp phép lao động là người nước ngoài; chế tài xử lý người lao động nước ngoài vi phạm pháp luật; chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động... Đồng thời, những câu hỏi đó đều được các ngành chức năng giải đáp rõ ràng theo quy định để các doanh nghiệp tháo gỡ, giải quyết thỏa đáng cho người lao động.

 

Đại diện các ngành chức năng giải đáp những thắc mắc trong thực hiện chính sách pháp luật lao động cho các doanh nghiệp.
Đại diện các ngành chức năng giải đáp những thắc mắc trong thực hiện chính sách pháp luật lao động cho các doanh nghiệp.

 

Ngoài ra, cũng tại hội nghị, các doanh nghiệp còn được hướng dẫn triển khai hệ thống quản lý an toàn - vệ sinh lao động.

V.G