10:11, 10/11/2019

Toàn tỉnh Khánh Hòa đã di dời 1.244 hộ dân ở các khu vực xung yếu

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa về công tác ứng phó bão số 6, tính đến 20 giờ ngày 10-11, bão số 6 đã bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa gây gió mạnh và mưa lớn.

 

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa về công tác ứng phó bão số 6, tính đến 20 giờ ngày 10-11, bão số 6 đã bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa gây gió mạnh và mưa lớn.

 

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 6
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 6

 

Hồi 20 giờ ngày 10-11, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

 

Tại thời điểm 20 giờ, mực nước trên các sông của tỉnh Khánh Hòa đều ở mức thấp, cụ thể: Sông Cái Nha Trang là 3,09m dưới báo động I là 4,91m; Sông Dinh Ninh Hòa là 2,25m dưới báo động I là 1,75m. Hiện đa số các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh đều ở mức thấp, với tổng dung tích các hồ chứa nước đạt 57% so với tổng dung tích toàn bộ, trong đó hồ chứa nước Đá Bàn là hồ chứa lớn nhất tỉnh, với dung tích thiết kế là 75 triệu m3 hiện tại chỉ mới tích được 27,43 triệu m3 (đạt 39%).

 

Toàn bộ tàu thuyền của Khánh Hòa đều đã được tránh trú, neo đậu an toàn; toàn tỉnh có 2.590 bè/59.357 ô lồng nuôi trồng thủy sản, các hộ nuôi trồng thủy sản đã chủ động chằng, néo, di dời lồng bè đến nơi an toàn. Hơn 6.000 lao động trên các lồng bè đã di chuyển vào bờ. Riêng tại khu vực bè nuôi trồng thủy sản ở xã Vạn Thạnh, Vạn Ninh, thời điểm 17 giờ ngày 10-11 vẫn còn 2 ngư dân đang ở trên lồng bè nuôi cá. Qua làm việc với các cơ quan chức năng, do điều kiện gió to, sóng lớn, các tàu chức năng không thể tiếp cận khu vực này. Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, khi sóng biển tạm lắng xuống, 2 ngư dân đã bơi xuồng vào hòn đảo gần đó an toàn.

 

Đối với công tác sơ tán dân, toàn tỉnh đã di dời 1.244 hộ /4.193 dân ở các khu vực xung yếu về sạt lở, ngập lụt, lũ quét… đến nơi an toàn. Trong trường hợp mưa lớn kéo dài, các khu vực có nguy cơ sạt lở đất được xác định là 102 điểm, tổng số dân dự kiến sơ tán tại các điểm này là 3.800 hộ/15.500 dân.

 

Hồng Đăng