10:09, 08/09/2019

Lấy ý kiến 2 phương án nghỉ Tết âm lịch 2020

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa gửi văn bản tới 15 bộ, ban, ngành xin ý kiến về việc xây dựng phương án nghỉ Tết âm lịch 2020.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa gửi văn bản tới 15 bộ, ban, ngành xin ý kiến về việc xây dựng phương án nghỉ Tết âm lịch 2020.


Theo đó, phương án 1: Nghỉ trước Tết âm lịch 2 ngày. Cụ thể: Lịch nghỉ Tết gồm hai ngày cuối năm Kỷ Hợi và ba ngày đầu năm Canh Tý. Công chức, viên chức nghỉ Tết âm lịch từ thứ Năm (23-1-2020) đến hết thứ Tư (29-1-2020). Theo phương án này, 2 ngày nghỉ bù (mùng 1 và mùng 2 Tết trùng vào thứ Bảy và Chủ nhật) sẽ là mùng 4 và mùng 5 Tết.


Phương án 2: Nghỉ trước Tết âm lịch 1 ngày. Cụ thể: Công chức, viên chức nghỉ Tết 1 ngày cuối năm Kỷ Hợi và 4 ngày đầu năm Canh Tý (từ thứ Sáu 24-1-2020 đến hết thứ Năm 30-1-2020). Theo phương án này, hai ngày nghỉ bù là mùng 5 và mùng 6 Tết.


V.G (Tổng hợp)