03:09, 09/09/2019

Trả lại 10.000 USD cho khách bỏ quên tại nhà ga

Ngày 9-9, lãnh đạo Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh cho biết, đơn vị vừa khen thưởng đột xuất 2 nhân viên an ninh sân bay đã phát hiện và trả lại tài sản cho 2 hành khách bỏ quên tại khu vực nhà ga. Đáng chú ý có khách đã được trả lại 10.000 USD khi bỏ quên tại khu vực này. 
 

Ngày 9-9, lãnh đạo Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh cho biết, đơn vị vừa khen thưởng đột xuất 2 nhân viên an ninh sân bay đã phát hiện và trả lại tài sản cho 2 hành khách bỏ quên tại khu vực nhà ga. Đáng chú ý có khách đã được trả lại 10.000 USD khi bỏ quên tại khu vực này.  
 
 
Đại diện an ninh sân bay trao trả tài sản bị bỏ quên cho hành khách Zhou Guixing, Quốc tịch Trung Quốc.
Đại diện an ninh sân bay trao trả tài sản bị bỏ quên cho hành khách Zhou Guixing, Quốc tịch Trung Quốc.
 
 
Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 3-9, trong lúc tuần tra kiểm soát nhà ga hành khách T1, anh Nguyễn Viết Phông - nhân viên an ninh kiểm soát sân bay Cam Ranh đã phát hiện một túi xách màu đen và 1 valy kéo màu đỏ, bên trong có đồ cá nhân và 10.000 USD. Anh Phông đã báo cáo sự việc lên lãnh đạo đội an ninh kiểm soát và phối hợp với các lực lượng xác minh hành khách bỏ quên và làm thủ tục trao trả. Được biết, hành khách tên là Zhou Guixing, Quốc tịch Trung Quốc.  
 
 
Hành khách Lou Tao Tao, quốc tịch Trung Quốc được trao trả tài sản bỏ quên tại sân bay Cam Ranh.
Hành khách Lou Tao Tao, quốc tịch Trung Quốc được trao trả tài sản bỏ quên tại sân bay Cam Ranh.
 
 
Một ngày trước đó, lúc 11 giờ (ngày 2-9), trong lúc tuần tra kiểm soát tại nhà ga hành khách quốc tế T2, nhân viên An ninh kiểm soát Lương Khánh Duy có phát hiện 1 ví cầm tay màu đen do hành khách Lou Tao Tao, quốc tịch Trung Quốc đã bỏ quên, bên trong có 41 tờ tiền mệnh giá 1000 HKD, 1 tờ tiền 10 HKD, 4 tờ tiền mệnh giá 100 MOPS và 19 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng. Sự việc đã được lực lượng an ninh hành không lập biên bản và trao trả lại cho hành khách bỏ quên tài sản.
 
 
Theo lãnh đạo Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh, việc khen thưởng đột xuất nhằm kịp thời động viên cán bộ, công nhân viên nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tạo ấn tượng tốt đẹp và góp phần xây dựng Cảng ngày càng văn minh, lịch sự.
 
 
MẠNH HÙNG