10:06, 07/06/2019

Vạn Ninh, Cam Lâm: Phát động Tháng hành động Vì trẻ em

Ngày 7-6, UBND huyện Vạn Ninh tổ chức lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2019 với chủ đề "Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số".

Ngày 7-6, UBND huyện Vạn Ninh tổ chức lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2019 với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”.

 

UBND huyện Vạn Ninh tặng 13 xe đạp  cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

UBND huyện Vạn Ninh tặng 13 xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.


Tại lễ phát động, UBND huyện đã tặng 13 xe đạp, 26 suất học bổng; các tổ chức, cá nhân tặng gần 100 suất học bổng với tổng trị giá gần 100 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, trẻ em khuyết tật trên địa bàn huyện. Được biết, huyện Vạn Ninh hiện có gần 32.700 trẻ em. Trong đó, có 336 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 4.800 trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

. Cùng ngày, UBND huyện Cam Lâm tổ chức lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2019. Tại lễ phát động, Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện đã trao 24 chiếc xe đạp cho học sinh THCS, 76 suất học bổng cho học sinh tiểu học, mỗi suất trị giá 500.000 đồng và 189 phần thưởng dành cho học sinh mẫu giáo, mầm non, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, với tổng kinh phí gần 140 triệu đồng.


Sau lễ phát động, UBND huyện đã tổ chức diễn đàn trẻ em năm 2019 với chủ đề “Trẻ em với các vấn đề về trẻ em”; tạo cơ hội để trẻ em được chia sẻ hiểu biết, nói lên quan điểm, đề xuất các sáng kiến của mình. Toàn huyện Cam Lâm hiện vẫn còn hơn 5.000 trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, chiếm 18,9% tổng số trẻ em toàn huyện.


THANH HẢI - TUYẾT TRINH