10:06, 07/06/2019

Liên đoàn Lao động và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh: Phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Chiều 7-6, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2019-2023.

Chiều 7-6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2019-2023.

 

Lãnh đạo 2 cơ quan thống nhất chương trình phối hợp.

Lãnh đạo 2 cơ quan thống nhất chương trình phối hợp.


Theo đó, hai bên sẽ phối hợp tuyên truyền công tác thi đua khen thưởng; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào Lao động giỏi, lao động sáng tạo; phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến. LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến; vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tích cực tham gia các phong trào thi đua. Hàng năm, hai bên phối hợp xét chọn CNVCLĐ tiêu biểu để đề nghị khen thưởng. Năm 2020, LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2015-2020, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; đồng thời đề xuất khen thưởng những trường hợp đặc biệt xuất sắc. Giai đoạn tới, LĐLĐ tỉnh đề nghị nâng tỷ lệ được UBND tỉnh khen thưởng hàng năm đối với cá nhân từ 2% lên 4% và từ 10% lên 30% đối với tập thể.


N.V