10:06, 23/06/2019

Trao chứng nhận huấn luyện viên cấp I tỉnh cho 48 trại sinh

Tối 23-6, tại xã Suối Cát, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh bế mạc Trại huấn luyện viên cấp I tỉnh - Trại Trường Sơn V, năm 2019. Ông Cao Ngọc Tâm – Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ đến dự. 
 
 

Tối 23-6, tại xã Suối Cát, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh bế mạc Trại huấn luyện viên (HLV) cấp I tỉnh - Trại Trường Sơn V, năm 2019. Ông Cao Ngọc Tâm – Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ đến dự. 

 

Các tiết mục văn nghệ của các trại sinh mở đầu đêm bế mạc Hội Trại huấn luyện viên cấp I tỉnh
Các tiết mục văn nghệ của các trại sinh mở đầu đêm bế mạc Hội Trại huấn luyện viên cấp I tỉnh

 

 

Trại HLV cấp I năm nay (diễn ra từ ngày 22-6) quy tụ 130 trại sinh và 100 cán bộ Hội LHTN Việt Nam của 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tham gia hội trại, các trại sinh phải trải qua những bài thi sát hạch, kiểm tra nghiệp vụ, kỹ năng cán bộ Hội để được công nhận là “HLV cấp I tỉnh”; giao lưu, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội, HLV các cấp; tham gia hoạt động ngoại khóa tìm hiểu về các di tích lịch sử tại địa phương... Ngoài ra, trong khuôn khổ hội trại còn diễn ra lớp tập huấn cán bộ Hội về kỹ năng quản trò, thuyết trình cho thanh niên và một số nghiệp vụ cơ bản trong công tác Hội.

 

Ông Bùi Hoài Nam – Bí thư Tỉnh đoàn vinh danh 3 trại sinh có điểm cao nhất trại huấn luyện
Ban tổ chức vinh danh 3 trại sinh có điểm cao nhất trại huấn luyện
 
Tại đêm bế mạc, Ban tổ chức đã trao chứng nhận HLV cấp I tỉnh cho 48 trại sinh; khen thưởng 10 trại sinh có số điểm cao, trong đó, trại sinh Nguyễn Hoàng Nhi, đến từ Hội LHTN Việt Nam huyện Vạn Ninh có số điểm cao nhất.
 
Nhân dịp này, Ban tổ chức Trại HLV cấp I tỉnh đã tặng 20 phần quà, trị giá 500.000 đồng/suất cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Suối Cát.
 
TH.TRÚC