09:06, 13/06/2019

Mô hình camera an ninh ở phường Lộc Thọ: Góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Gần đây, trên địa bàn nhiều phường ở TP. Nha Trang, mô hình camera an ninh được nhân rộng, mang lại hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ở phường Lộc Thọ, chỉ sau 1 năm triển khai, mô hình này cũng khẳng định tính hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự.

Gần đây, trên địa bàn nhiều phường ở TP. Nha Trang, mô hình camera an ninh được nhân rộng, mang lại hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ở phường Lộc Thọ, chỉ sau 1 năm triển khai, mô hình này cũng khẳng định tính hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT).


Phường Lộc Thọ là trung tâm dịch vụ du lịch của thành phố với 528 khách sạn, nhà hàng lớn; hơn 1.200 căn hộ du lịch, nhiều trung tâm thương mại lớn… Thời gian qua, cùng với sự phát triển của ngành Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, lượng khách du lịch, nhất là khách quốc tế tăng nhanh chóng. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, môi trường này cũng làm gia tăng một số loại tội phạm, đặc biệt tội phạm cướp giật và trộm cắp. Các tuyến đường: Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thiện Thuật, Yersin, Hoàng Hoa Thám…, nơi tập trung đông nhất khách du lịch, đều trở thành những trọng điểm của 2 loại tội phạm trên.

 

Trung tâm xử lý camera an ninh phường Lộc Thọ.

Trung tâm xử lý camera an ninh phường Lộc Thọ.


Thực hiện chủ trương của UBND TP. Nha Trang và hướng dẫn, chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố về việc xóa bỏ các tụ điểm, tuyến phố mất an toàn về ANTT, bên cạnh việc triển khai đồng bộ các biện pháp như: tuần tra, kiểm soát, chốt trực, mật phục, Công an phường Lộc Thọ đã tham mưu cho UBND phường tổ chức mô hình camera an ninh. Nguồn kinh phí được lấy từ ngân sách của thành phố, ngân sách phường, nhưng nhiều nhất từ nguồn xã hội hóa. Trung tá Nguyễn Lương Nghiêm - Trưởng Công an phường cho biết: “Ban đầu, chúng tôi dự kiến sẽ lắp đặt 30 camera trên 9 tuyến đường trọng điểm. Tuy nhiên, quá trình triển khai kế hoạch được nhiều người dân và doanh nghiệp trên địa bàn hưởng ứng nên số tiền đóng góp đã đạt tới xấp xỉ 1 tỷ đồng. Vì vậy, Ban chỉ đạo kế hoạch đã tăng số camera và tuyến đường được lắp đặt lên 45 camera và 11 tuyến đường. Tiếp tục triển khai, đến hết năm 2018 đã đạt 62 camera”.


Theo Trung tá Nghiêm, từ khi ra mắt (tháng 5-2018), mô hình camera an ninh đã mang lại hiệu quả đáng kể trong công tác truy xét, truy tìm, phát hiện và điều tra xử lý tội phạm các loại, giúp Công an phường chuyển hóa được một số địa bàn phức tạp về ANTT; kéo giảm số vụ phạm pháp; phòng ngừa cơ bản tội phạm, tệ nạn trên địa bàn. Nhờ hình ảnh trích xuất từ camera đã giúp Công an thành phố điều tra, khám phá nhiều vụ án quan trọng. Cụ thể, từ tháng 5-2018 đến tháng 5-2019, qua trích xuất hình ảnh từ camera đã xác định được các đối tượng nghi vấn, từ đó Công an phường mật phục, đấu tranh xét hỏi, hoặc củng cố chứng cứ, qua đó làm rõ 11 vụ, bắt 17 đối tượng cướp giật tài sản; 4 vụ, 6 đối tượng trộm cắp tài sản; 2 vụ, 4 đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; 8 vụ, 8 đối tượng sử dụng ma túy trái phép; 9 vụ cố ý gây thương tích, đánh nhau gây mất trật tự công cộng. Ngoài ra, hình ảnh trích xuất từ camera còn giúp xử lý, giải quyết nhiều vụ vi phạm pháp luật giao thông đường bộ, tai nạn giao thông…


Theo đánh giá của Công an TP. Nha Trang, camera an ninh là một mô hình hay, hiệu quả. Kể từ năm 2016, mô hình được các phường: Phương Sài, Phương Sơn triển khai đầu tiên, đến nay có thêm Lộc Thọ, Xương Huân, Vạn Thạnh… Đặc biệt, mô hình nhận được sự hưởng ứng cao của nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn, vì thế nhanh chóng được triển khai và đem lại hiệu quả. Camera an ninh đang hỗ trợ đắc lực cho công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT trên các địa bàn đô thị.


Lãnh đạo UBND phường Lộc Thọ cho biết, trong năm 2019, phường sẽ tổ chức lắp đặt thêm camera ở những khu vực, tuyến đường phức tạp về ANTT, đồng thời khắc phục một số vướng mắc về nguồn điện, hệ thống đường truyền, nhằm đảm bảo vận hành hiệu quả hệ thống camera an ninh, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.


M.H