01:06, 12/06/2019

Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Diên Khánh lần thứ VII

Ngày 11 và 12-6, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Diên Khánh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn làm đại hội điểm cấp huyện.

Ngày 11 và 12-6, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Diên Khánh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn làm đại hội điểm cấp huyện.

Uỷ ban Hội nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội
Uỷ ban Hội nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội

Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Hội trên địa bàn huyện đã tập trung triển khai đồng bộ các phong trào của Hội, góp phần cổ vũ phong trào thanh niên sống đẹp, sống có ích. Các cơ sở Hội đã tổ chức 295 lớp học tập Nghị quyết của Đảng, của Hội với hơn 11.230 lượt hội viên thanh niên tham gia; tổ chức nhiều hoạt động nâng cao nhận thức cho thanh niên về an toàn giao thông, tổ chức các chốt đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm nóng... Trong công tác vận động thanh niên thi đua cống hiến, đơn vị đã tổ chức nhiều đợt hiến máu tình nguyện với hơn 5.000 lượt người tham gia, thu được 2.422 đơn vị máu;  thả hơn 100kg cá nước ngọt, trồng hơn 1.500 cây xanh trên địa bàn; giữ vững phong trào Ngày Chủ nhật xanh, Ngày thứ Bảy tình nguyện...

Nhiệm kỳ 2019-2024, đơn vị phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu như: tổ chức 32 buổi tuyên truyền pháp luật cho hội viên thanh niên; vận động xây dựng ít nhất 2 nhà nhân ái; tổ chức khám bệnh, phát thuốc cho người nghèo ít nhất 1 lần/năm...

Đại hội đã hiệp thương bầu ra 31 người tham gia Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam huyện Diên Khánh khoá VII. Anh Nguyễn Thắng Anh Minh - Bí thư Huyện đoàn được cử giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện khoá VII.

Dịp này Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao cờ vững mạnh xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019 cho Hội LHTN Việt Nam huyện Diên Khánh; khen thưởng 5 tập thể và 11 cá nhân; Huyện uỷ Diên Khánh trao bức trướng mang dòng chữ “Thanh niên Diên Khánh đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương giàu đẹp và văn minh”; UBND huyện khen thưởng 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội. Cạnh đó, Tỉnh đoàn- Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao tặng đơn vị công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê bằng năng lượng xanh” trị giá 40 triệu đồng chúc mừng đại hội.

V.THÀNH