10:06, 12/06/2019

1.382 hội viên cựu chiến binh được vay vốn phát triển sản xuất

Sáng 12-6, tại huyện Vạn Ninh, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022 tổ chức hội nghị lần thứ 5 nhằm sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Sáng 12-6, tại huyện Vạn Ninh, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022 tổ chức hội nghị lần thứ 5 nhằm sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.


6 tháng qua, các cấp hội CCB trong tỉnh đã tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” gắn với phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương, cơ quan, đơn vị. Phong trào thi đua CCB giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia chương trình kinh tế - xã hội ở địa phương có hiệu quả. Các cấp hội đã khảo sát, vận động các doanh nghiệp và hội viên đóng góp xây dựng 4 nhà “Nghĩa tình đồng đội” tại TP. Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa và huyện Khánh Sơn; xây dựng quỹ hội hơn 3,8 tỷ đồng giúp cho 1.382 lượt hội viên vay không lấy lãi để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống; tổ chức thăm hỏi, tặng 3.927 suất quà cho các đối tượng chính sách và cán bộ, hội viên CCB trị giá gần 840 triệu đồng; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 6.541 CCB…


Hội nghị đã đề ra giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2019. Trong đó, tập trung chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” tỉnh lần thứ VI, giai đoạn 2014-2019, kết hợp kỷ niệm 30 năm thành lập Hội CCB Việt Nam (6-12-1989 - 6-12-2019).


HỒNG SƠN